MU trả đũa fan Barca, Iran không triệu tập cầu thủ xăm mình

Pogba chơi sang, tặng nhẫn kim cương toàn tuyển Pháp

Các thành viên đội tuyển Pháp đăng quang World Cup 2018 vừa được tiền vệ Paul Pogba tặng nhẫn kim cương như lời tri ân của anh đến các đồng đội.

Mỗi tuyển thủ Pháp vô địch World Cup 2018 đều được Paul Pogba tặng nhẫn kim cương. Ảnh: AP

Mỗi chiếc nhẫn được sáng tạo bởi thương hiệu Jason of Beverly Hills, thiết kế giống với nhẫn vô địch NBA, NFL hoàn chỉnh với logo đội tuyển Pháp và dòng chữ “Vô địch thế giới”. Ở mặt trước, quốc kỳ Pháp được cách điệu bởi những viên kim cương 3 trắng cara, hồng ngọc và ngọc bích. Hai mặt bên là hình bản đồ nước Pháp, tên của từng cầu thủ cùng chiếc cúp vô địch FIFA.

Chia sẻ về nghĩa cử của mình, Pogba cho biết: “Một món quà nhỏ, cùng một nghĩa cử nhỏ của tôi dành tặng các cầu thủ tuyệt vời sau khi vô địch World Cup. Nhẫn có thể mất nhưng chức vô địch thì không”.

Ước tính giá trị mỗi chiếc nhẫn khoảng 14.000 USD nhưng nghĩa cử của Pogba lại mang giá trị lớn, kết nối tất cả các thành viên tuyển Pháp.

Những cầu thủ xăm mình từ nay sẽ bị bóng đá Iran siết chặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: AFP

Iran cấm các tuyển thủ xăm mình

Liên đoàn bóng đá Iran vừa ra thông báo “khác thường”, không gọi các tuyển thủ xăm mình góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Một giới chức Iran nhấn mạnh: “Hình xăm trên cơ thể cầu thủ đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Iran và chống lại xã hội chúng tôi”.

Trước đó, Ủy ban đạo đức liên tục cảnh báo các cầu thủ, xăm mình là hành vi thiếu chuyên nghiệp. Tại quốc gia Hồi giáo này, bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Nên Iran đưa ra quy định siết chặt hình ảnh, tác phong của các tuyển thủ.

Trước quy định này, những cầu thủ Iran có hình xăm trên cánh tay đều phải mặc áo dài tay mỗi khi ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ashkan Dejagad và Sardar Azmoon từng bị Ủy ban đạo đức triệu tập làm cảnh báo vì để lộ hình xăm trên cánh tay trong các trận đấu của đội tuyển Iran.

Iran là quốc gia châu Á đầu tiên cấm cầu thủ xăm mình. Trước đó quy định từng được Trung Quốc áp dụng nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Đền bù khoản chênh bị phía Barca thu lợi, được xem là hành động đẹp bảo vệ CĐV nhà của đội bóng MU. Ảnh: AP

MU trả đũa bảo vệ CĐV vì Barca tăng cao giá vé

Với mức giá 102 bảng/ vé cho trận tứ kết lượt đi Champions League được Barca đưa ra, MU đã đòi “lại công bằng” bằng cách tăng giá lượt về và đền bù khoản chênh 27 bảng cho các CĐV nhà.

Tờ Guardian phân tích, 102 bảng là giá vé đắt nhất mà fans MU phải trả cho một trận đấu tại Champions League từ trước tới nay (trừ trận chung kết). Trong thông báo của mình, MU cho biết: “Chúng tôi sẽ điều chỉnh giá vé cho CĐV Barca bằng với số tiền mà đội bóng này dành cho CĐV MU. Khoản chênh 27 bảng sẽ được chúng tôi gởi tặng, hỗ trợ chi phí đi lại cho CĐV MU”.

Tại đợt mở bán đầu tứ kết lượt về tại sân Nou Camp, 4.610 vé dành riêng cho đội khách đã được các CĐV MU mua sạch. Trước Barca, hai đại diện Tây Ban Nha khác gồm Sevilla và Valencia đều từng bị MU “trả đũa” bởi hành động tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm