Mưa đá xuất hiện ở TP.HCM

(PLO)- Mưa đá xuất hiện một số nơi ở quận Tân Bình, Tân Phú, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau những ngày nắng nóng, trưa 12-6, một số khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn, đặc biệt một vài nơi còn xuất hiện mưa đá.

Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh (quận Tân Phú, TP.HCM): những viên đá xuất hiện trong cơn mưa chỉ tầm vài phút rồi hết. Chúng chỉ xuất hiện nhanh và không nhiều lắm.

Mưa đá xuất hiện khoảng vài phút ở TP.HCM. Ảnh: PD

Mưa đá xuất hiện khoảng vài phút ở TP.HCM. Ảnh: PD

Theo ông Lê Đình Quyết, mưa đá ở TP.HCM là do rãnh áp thấp ở phía Bắc bị nén xuống phía Nam, trên cao, áp cao Tây Thái Bình dương lấn Tây, các hình thế thời tiết nêu trên gây nên nền nhiệt khá cao khắp từ Bắc bộ, Trung bộ tới một số tỉnh Nam bộ, TP.HCM mấy ngày nay nhiệt độ không khí ban ngày khá cao. Trưa nay khi hệ thống áp cao cận lấn Tây, có những nhiễu động quy mô nhỏ trong gió Tây Nam tạo nên hội tụ ẩm, quá trình đối lưu mây gặp điều kiện độ ẩm cao, nền nhiệt bề mặt bị đốt nóng mạnh, làm cho khí quyển có sự bất ổn định lớn (xáo trộn mạnh), đối lưu mạnh sẽ đưa hạt mây lên rất cao (càng lên cao nhiệt độ càng giảm), nên những hạt mây ngưng kết thành hạt đá, tạo ra mưa đá.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, mây dông vẫn còn phát triển và gây mưa kèm dông ở khu vực Nhà Bè, quận 7, TP Thủ Đức, Cần Giờ. Ngoài ra vùng mây dông mạnh ở Bình Dương có khả năng di chuyển về phía TP.HCM.

Trong những giờ tới, các khối mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa kèm dông cho các khu vực trên, đồng thời có khả năng lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 25mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm