Mua "tinh binh" hàng chợ (3): Quá nhiều sự trả giá

Việc cho và nhận tinh trùng nhiều lần từ những người bán, thế hệ sau có thể vô tình lấy nhau, để lại nhiều hậu quả lớn.
Trao đổi về vấn đề mua bán tinh trùng tràn lan hiện nay, TS.BS Nguyễn Viết Tiến, GĐ BV Phụ sản TƯ cho rằng có quá nhiều sự trả giá khi làm những việc như vậy. Không chỉ là vấn đề khoa học với nhiều rủi ro về chất lượng giống nòi, mà nó còn vi phạm cả đạo đức.

Không tránh khỏi bệnh tật cho con cái

Thưa Tiến sĩ, ông có vẻ giật mình về thông tin mua bán tinh trùng trên mạng khi đọc báo?

- Nếu như bạn không khẳng định và đưa ra những bằng chứng thật về những trường hợp rao bán tinh trùng thì tôi vẫn nghĩ đó là chuyện nhảm. Mọi người đều có quyền hiến và nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo nhưng phải đủ điều kiện mà luật pháp đưa ra.

Đối với người cho tinh trùng, từ 20 - 55 tuổi; còn người cho noãn, tuổi từ đủ 18- 35 tuổi. Nam giới đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật. Nhưng việc mua tinh trùng qua môi giới hoặc qua mạng để tự thụ tinh cực kỳ nguy hiểm.

Dù không muốn chấp nhận câu chuyện này, nhưng chúng ta vẫn phải đang đối mặt với những cuộc mua bán công khai. Và dường như "khách hàng" vẫn chưa nhận thức đầy đủ hay chưa được cảnh báo?

- Việc hiến tặng tinh trùng và thụ tinh nhân tạo phải đúng quy trình. Cụ thể: Những người cho tinh trùng thì nguồn cho phải có chất lượng tốt và phải được sàng lọc về các loại bệnh tật tại những cơ sở y tế có uy tín, được Bộ Y tế cho phép thực hiện thụ tinh nhân tạo và trong ống nghiệm. Nếu cho tinh trùng theo kiểu mua - bán, không qua bệnh viện thì chắc chắn những "con giống" đó sẽ không được sàng lọc kỹ. Điều này có thể dẫn đến một số bệnh nguy hiểm như lây nhiễm viêm gan do virus cho cả vợ và chồng, sau này có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Qua trao đổi, những người bán sẵn sàng "thực hiện trực tiếp" nếu "khách hàng" đồng ý. Thêm nhiều nguy cơ phải đối mặt phải không thưa Tiến sĩ?

- Hình thức đó đặc biệt nguy hiểm, vì nếu người cho tinh trùng không được xét nghiệm kỹ, người nhận có thể mắc những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, đặc biệt là HIV. Còn nói về khía cạnh văn hóa và phạm trù đạo đức, chuyện này là không thể chấp nhận. Tôi có cảm giác việc làm này xúc phạm nhân cách con người.

Phần lớn những trường hợp mua tinh trùng qua mạng đều được "khách hàng" chủ động mang theo một lọ nhỏ để chứa. Sau đó, "khách hàng" sẽ mang đến cơ sở y tế tin cậy để tiến hành thụ tinh. Như vậy có đảm bảo chất lượng tinh trùng cho người nhận?

- Nói trên khía cạnh những người rao bán tinh trùng hoàn toàn khỏe mạnh thì việc lưu giữ tinh trùng kể từ lúc nhận đến khi giao cho nơi bảo quản là 1- 2 tiếng vẫn đảm bảo. Ở các các cơ sở y tế, khi lấy tinh trùng cũng phải để khoảng thời gian nhất định mới tiến hành thụ tinh.

Lo lắng cho tương lai"hôn nhân đồng huyết"

Thưa Tiến sĩ, khi tinh trùng không được sàng lọc một cách cẩn thận sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đứa trẻ (nếu thụ thai thành công) như thế nào?

- Nếu người cho hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc các bệnh di truyền và truyền nhiễm thì không sao. Còn ngược lại, trẻ sinh ra có thể mắc phải những bệnh di truyền thể ẩn như bệnh thiếu máu di truyền, máu khó đông... Đấy là những hậu quả nhãn tiền. Còn về lâu dài, việc cho và nhận tinh trùng nhiều lần từ những người bán, thế hệ sau có thể vô tình lấy nhau. Hôn nhân đồng huyết sẽ để lại nhiều hậu quả lớn khác. Vì thế, tốt nhất, những cặp vợ chồng thiếu may mắn, nên đến các bệnh viện uy tín, có chuyên khoa Hiếm muộn để theo dõi và điều trị theo đúng chuyên môn.

Như vậy, việc cho nhận tinh trùng bừa bãi trên mạng hiện nay sẽ có hậu quả của một thế hệ hôn nhân đồng huyết?

- Không hẳn là cả một thế hệ mà chỉ là một vài trường hợp. Vì theo tôi, hiện nay những gia đình muốn có con bằng phương pháp khoa học đều tìm đến những cơ sở y tế tin cậy. Còn chỉ có một vài trường hợp sẽ "liều mạng" mua tinh trùng trên mạng. Và cũng có thể một người bán cho nhiều người. Như vậy, vô hình trung vẫn là "một bố" của nhiều đứa con nếu thực hiện thành công. Như vậy, cũng không ai chắc rằng, những đứa trẻ cùng một bố này khi lớn lên không lấy nhau.

Vậy có sự trùng hợp mẫu tinh trùng của cùng một người hiến tại các Trung tâm hiếm muộn không, thưa Tiến sĩ?

- Mỗi người chỉ được hiến tinh trùng một lần duy nhất. Và họ cũng chỉ đến một trung tâm để hiến nên việc trùng này khó xảy ra.

Quy trình sàng lọc tinh trùng hiện nay sẽ được tiến hành như thế nào, thưa Tiến sĩ?

- Những người hiến tặng tinh trùng tại bệnh viện chúng tôi phải được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây nhiễm và di truyền nguy hiểm. Người đến hiến được yêu cầu cung cấp thông tin về phả hệ như ông bà, bố mẹ, anh chị em có ai mắc bệnh hiểm nghèo, di truyền hay không? Tinh trùng sau khi được lấy, chúng tôi cho vào máy lọc ra những "con giống" tốt, bảo quản lạnh... để thụ tinh cho người cho nhu cầu.

Mẫu tinh trùng đã nhận này, nếu thụ tinh thành công cho một phụ nữ có thai rồi thì chúng tôi sẽ không thụ tinh cho những trường hợp khác nữa. Việc làm này để hạn chế những nguy cơ về sau mà cụ thể là hôn nhân đồng huyết. Và cũng là để tránh rắc rối về sau, việc hiến tặng tinh trùng là vô danh, cả người cho và người nhận đều không biết thông tin về nhau. Chi phí cho việc bơm tinh trùng vào tử cung để thụ tinh chỉ trên 1 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với chi phí rao bán trên mạng là từ 5 đến 15 triệu đồng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Theo Vân Khánh (giadinhnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm