Bạn đọc viết

Muốn fair play trước hết phải hiểu luật

Bạn đọc Nguyễn Viết Minh Trí ở Hà Nội đã gửi đếnPháp Luật TP.HCM một ý kiến nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là vấn đề fair play nhìn từ góc độ luật bóng đá. Bạn Minh Trí phân tích (trích):

“… Không phải ai hâm mộ bóng đá hay ai xem bóng đá cũng hiểu hết về luật bóng đá. Ngay cả những bình luận viên truyền hình, những người phụ trách công tác trọng tài bóng đá của LĐBĐ Việt Nam (VN) thường xuyên tiếp xúc với bóng đá nhưng đôi khi cũng không hiểu cặn kẽ về luật khiến dẫn dắt sai dư luận thật nguy hiểm.

Tình huống phá bóng chạm tay của hậu vệ Thái Lan theo luật cập nhật thì không thổi phạt đền. Ảnh: GETTY IMAGES

Tôi không nói trọng tài người Qatar trong trận lượt đi giữa VN với Thái Lan đúng hoàn toàn nhưng điều gì ông ấy làm đúng luật thì nên được giải thích cặn kẽ để người xem hiểu. Cụ thể là tình huống từ chối quả 11 m mà hậu vệ Thái Lan phá bóng để chạm tay, trọng tài đứng quan sát rất gần nhưng xua tay không cho VN hưởng.

Từ năm 2019 đến 2020, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế đã quy định rằng nếu một cầu thủ (đặc biệt là cầu thủ phòng ngự) đã thực sự chơi bóng, phá bóng bằng một bộ phận cơ thể được chơi bóng hợp lệ, rồi bóng bắn sang tay mình thì coi đó là một tai nạn, không bị phạt.

Theo luật đã cập nhật thì trọng tài Qatar đã không sai trong riêng tình huống đấy…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm