Muốn giữ ngôi “vua” và ngôi “hậu” phải thắng tất cả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Bàn tay vàng” của cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương và Nguyễn Ngọc Châm đã đưa các đội Đông Nam Á vào những bảng đấu thú vị. Sau kết quả bốc thăm, nhiều người lại so sánh sự nặng nhẹ giữa bóng đá Việt Nam (VN) và bóng đá Thái Lan nhưng suy cho cùng, đã là những nhà vô địch thì muốn bảo vệ ngôi “vua” và ngôi “hậu” sẽ phải đánh bại tất cả.

Hai cựu tuyển thủ Thành Lương và Ngọc Châm bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31. Ảnh: VFF

SEA Games 31 không có bảng tử thần do việc phân chia hạt giống khá cân bằng. Tuy nhiên, phải thừa nhận bảng A có đội chủ nhà VN có phần thách thức hơn bảng B có hạt giống số 1 Thái Lan.

Bảng A, ngoài VN còn có Indonesia từng duyên nợ với thầy trò HLV Park Hang-seo mà tại SEA Games 30, hai đội gặp nhau ở cả vòng bảng lẫn chung kết và VN đều thắng với tỉ số 2-1, 3-0.

Lần này Indonesia có một lực lượng tương đối mạnh với nhiều gương mặt trẻ khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu rất thành công ở AFF Cup và vào đến chung kết. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo sẽ lại đối đầu với đồng hương Shin Tae-yong của Indonesia mà ông từng rất khó chịu khi chạm trán ở vòng loại thứ hai World Cup lẫn AFF Cup.

Ngoài Indonesia, còn có đối thủ khó chịu khác là Myanmar với thành phần từng chạm trán U-23 VN ở vòng loại U-23 châu Á. Philippines chưa bao giờ mạnh ở SEA Games nhưng lại là đội bóng có nhiều cầu thủ “ngoại” mang hai dòng máu. Còn lại Đông Timor được xem là kẻ lót đường.

 

Kết quả bốc thăm:

+ Bóng đá nam:

. Bảng A: VN, Indonesia, Myanmar, Philippines, Đông Timor.

. Bảng B: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào.

+ Bóng đá nữ:

. Bảng A: VN, Philippines, Campuchia, Indonesia.

. Bảng B: Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore.

+ Futsal nam và nữ:

Năm quốc gia VN, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Malaysia đều có hai đội tuyển nam và nữ.

Bảng B không quá chênh lệch khi đội bóng nhiều thành tích nhất là Thái Lan sẽ cùng bảng với Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào.

Môn bóng đá nữ, “bàn tay vàng” của cựu tuyển thủ Ngọc Châm đưa hai đội có vé dự vòng chung kết World Cup 2023 là VN và Philippines vào cùng bảng A với cả Campuchia, Đông Timor. Còn lại bảng B gồm Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore.

Môn futsal do cả nam và nữ đều có năm đội tham gia nên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm