Mỹ: 30 nghị sĩ viết thư kêu gọi chính phủ đàm phán với Nga về Ukraine

(PLO)- Ngày 24-10, 30 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ cùng đứng tên trong một bức thư kêu gọi chính phủ Tổng thống Joe Biden kết hợp hỗ trợ quyền tự vệ của Ukraine với nỗ lực ngoại giao nhằm theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine, theo tờ Washington Post.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thư, nhóm nghị sĩ ca ngợi chính sách hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine, đồng thời tránh giao tranh quân sự trực tiếp giữa Mỹ với Nga, tuy nhiên các nghị sĩ cho rằng chỉ hỗ trợ quân sự là không đủ để chấm dứt cuộc xung đột.

Bốn nữ hạ nghị sĩ nằm trong nhóm 30 hạ nghị sĩ Dân chủ cùng viết thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine. Ảnh: EPA - EFE

Bốn nữ hạ nghị sĩ nằm trong nhóm 30 hạ nghị sĩ Dân chủ cùng viết thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine. Ảnh: EPA - EFE

Theo các nghị sĩ, chính sách này nên được kết hợp với “các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm hỗ trợ một thỏa thuận thương lượng và ngừng bắn” thông qua “các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga”; và rằng các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn như vậy phải bao gồm các đảm bảo an ninh để bảo vệ một “và độc lập” Ukraine.

Các quan chức Mỹ đã bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine. “Chúng tôi đã rất rõ ràng: Không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine”- Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rõ ngày 24-10. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cũng tuyên bố tương tự rằng Ukraine phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm