Mỹ áp trừng phạt mới lên Myanmar, nhắm vào các nhà cung cấp nhiên liệu máy bay

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với 2 người và 6 tổ chức Myanmar sau khi quân đội nước này không kích vào các khu vực dân cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã bổ sung các lệnh trừng phạt mới đối với 2 người và 6 tổ chức Myanmar bị Mỹ cáo buộc “tiếp tay” cho các hành động tàn bạo của quân đội Myanmar sau khi quân đội nước này không kích vào khu dân cư, hãng Reuters đưa tin.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cá nhân và tổ chức này đã tạo điều kiện cho quân đội Myanmar trong việc nhập khẩu, lưu trữ và phân phối nhiên liệu máy bay.

Mỹ đã xác định các mục tiêu trừng phạt bao gồm Tập đoàn Asia Sun có trụ sở tại Myanmar, Công ty TNHH Thương mại Asia Sun và Công ty TNHH Hậu cần Dầu khí Cargo Link.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn chỉ ra thêm một vài cái tên có liên quan hoặc đã cung cấp thiết bị cho quân đội Myanmar, bao gồm một cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo chính quyền quân sự và các công ty có liên quan là Tập đoàn Star Sapphire và công ty TNHH Thương mại Star Sapphire.

Phía Mỹ ngày 24-3 cũng đưa ra cảnh báo về các rủi ro trừng phạt liên quan việc cung cấp nhiên liệu máy bay cho quân đội Myanmar.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo dài kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 2-2021.

Protest marking the second anniversary of Myanmar's 2021 military coup outside Myanmar Embassy, in Tokyo

Một người Myanmar sử dụng lá cờ có hình cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trong cuộc biểu tình đánh dấu 2 năm xảy ra chính biến ở nước này. Ảnh: REUTERS

Mỹ cho biết quân đội Myanmar vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực đối với người dân kể từ sau cuộc chính biến và tiến hành các cuộc không kích vào các khu dân cư.

Phía Mỹ viện dẫn một cuộc không kích của quân đội Myanmar vào làng Let Yet Kone ở miền trung Myanmar đã ảnh hưởng một trường học và một cuộc không kích khác ở bang cực bắc Kachin khiến 80 người thiệt mạng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ về Khủng bố và Tình báo - ông Brian Nelson cho biết: “Chế độ quân sự của Miến Điện (tên cũ của Myanmar) vẫn tiếp tục gây đau đớn và khổ sở cho chính người dân của mình”.

"Mỹ vẫn kiên định với cam kết của mình đối với người dân Miến Điện, và sẽ tiếp tục từ chối cung cấp cho quân đội Myanmar những trang thiết bị mà họ có thể sử dụng để thực hiện những hành động tàn bạo này” - ông nói thêm.

Hiện đại sứ quán Myanmar tại Mỹ không trả lời bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm