Mỹ trừng phạt 4 công ty Iran mua thiết bị UAV cho chính phủ

(PLO)- Mỹ cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với 4 công ty và một số cá nhân Iran mà Mỹ cáo buộc cung cấp thiết bị máy bay không người lái cho Iran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Mỹ cho biết đã trừng phạt 4 công ty Iran và một số cá nhân Iran bị Mỹ cáo buộc cung cấp thiết bị máy bay không người lái (UAV) cho Iran, hãng AP đưa tin.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định 4 công ty và 3 người ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ mua thiết bị, bao gồm cả động cơ do châu Âu sản xuất, để sử dụng cho các chương trình vũ khí và UAV của Iran.

Những mục tiêu bị trừng phạt bao gồm Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Iran, công ty mua sắm Farazan Industrial Engineering và 2 công ty khác cùng với các đại lý mua hàng từ các công ty này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo tài chính - ông Brian Nelson. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo tài chính - ông Brian Nelson.
Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo tài chính - ông Brian Nelson cho biết: “Việc Iran phổ biến UAV và vũ khí thông thường cho các lực lượng ủy nhiệm của họ đã tiếp tục làm suy yếu an ninh khu vực và sự ổn định toàn cầu”.

Ông nói: “Mỹ sẽ tiếp tục vạch trần các mạng lưới mua bán nước ngoài ở bất kỳ khu vực tài phán nào hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran”.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Iran đang cung cấp UAV cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo lệnh trừng phạt, Mỹ sẽ phong tỏa mọi tài sản của các công ty trên. Các công ty và cá nhân trên cũng không được phép kinh doanh tại Mỹ.

Cá nhân và thực thể Mỹ có giao dịch với 4 công ty và 3 cá nhân trên có thể cũng sẽ bị trừng phạt, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm