Mỹ bắt trùm băng đảng Nhật tính phân phối ma túy và mua vũ khí ở Mỹ

(PLO)- Giới chức trách Mỹ đã bắt giữ trùm một băng đảng Nhật với cáo buộc âm mưu phân phối ma túy tại Mỹ và mua vũ khí, bao gồm tên lửa đất đối không do nước này sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức trách Mỹ đã bắt giữ trùm một băng đảng Nhật với cáo buộc âm mưu phân phối ma túy tại Mỹ và mua vũ khí, bao gồm tên lửa đất đối không do nước này sản xuất, Reuters dẫn lời các công tố viên ngày 7-4 cho biết.

Lực lượng chống ma túy (DEA). Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống ma túy (DEA). Ảnh: REUTERS

Theo các công tố viên liên bang tại quận Manhattan (thành phố New York), Takeshi Ebisawa – 57 tuổi, trùm của mạng lưới tội phạm Nhật có tên gọi Yakuza - và các đồng phạm đã đồng ý mua tên lửa cho các nhóm nổi dậy ở Myanmar trong cuộc trao đổi với một đặc vụ chìm của Lực lượng chống ma túy (DEA).

Các vũ khí này nhằm bảo vệ các chuyến hàng ma túy, theo một đơn tố cáo hình sự chưa được niêm phong hôm 7-4.

Các công tố viên cho biết Ebisawa đã lên kế hoạch phân phối heroin và methamphetamine ở Mỹ.

Reuters dẫn lời luật sư Damian Williams cho biết: “Ma túy được vận chuyển tới các đường phố New York, và các chuyến hàng vũ khí dành cho các phe phái ở các quốc gia bất ổn”.

"Các thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế này không còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác nữa" – vị luật sư nói thêm.

Các công tố viên cho biết Ebisawa và ba đồng phạm đã bị giam giữ ở Manhattan trong tuần này với các tội danh âm mưu nhập khẩu ma tuý và âm mưu sở hữu súng.

Luật sư của Ebisawa chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Mỗi người trong số bốn đồng phạm có thể đối mặt mức án tù tối đa là chung thân.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm