Mỹ cân nhắc cung cấp khí tài từng phân bổ cho Afghanistan tới Ukraine

Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét kế hoạch cung cấp trực thăng và các thiết bị quân sự từng được phân bổ cho quân đội Afghanistan tới Ukraine.

Điều này được cho nhằm giúp Kiev nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ trong bối cảnh Nga tăng cường quân đội gần biên giới.

Phía Ukraine hiện trao đổi với các quan chức Lầu Năm Góc, vốn ủng hộ việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. 

Theo các quan chức Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn chưa thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi chính quyền Washington đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, theo đó có thể khiến Moscow ngừng động thái gây sức ép quân sự.

Trực thăng Mi-17. Ảnh: GINA GREAT

Theo các quan chức Mỹ, các khí tài trước đây được trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan bao gồm máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất. Các máy bay trực thăng này sẽ mang lại sự cơ động hơn cho các lực lượng Ukraine.

Một quan chức Ukraine cho biết giới chức nước này cũng đang vận động chính quyền trao đổi với phía Mỹ về các hệ thống phòng không, gồm cả tên lửa đất đối không Stinger nhằm đối phó máy bay Nga. Ukraine hiện sử dụng các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô, tuy đã được hiện đại hóa song vẫn tụt hậu so với một số thiết bị công nghệ cao mà quân đội Nga sử dụng.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về những khí tài mới nào có thể đang được xem xét. Thay vào đó, người phát ngôn này đề cập khoản viện trợ quân sự 2,5 tỉ USD mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine kể từ năm 2014, gồm cả khoản hỗ trợ 450 triệu USD sẽ được gửi trong năm nay.

Theo các quan chức Mỹ, Ukraine cũng đang quan tâm đến máy bay trực thăng Black Hawk mà Mỹ đã cung cấp cho không quân Afghanistan nhưng chưa được chuyển giao.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cho biết cũng không loại trừ khả năng cung cấp kho dự trữ vũ khí và đạn dược của Mỹ và NATO ở Romania và Bulgaria cho quân đội Ukraine.

Các quan chức Lầu Năm Góc từ chối bình luận về đề xuất chuyển giao khí tài vốn từng được cung cấp cho Afghanistan tới Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Biden hôm 8-12 cho biết việc đưa quân Mỹ đến Ukraine để ngăn chặn một cuộc “xâm lược” của Nga là “điều không được đem ra thảo luận” lúc này, khi căng thẳng giữa Mỹ - Nga giảm nhẹ sau cuộc họp thượng đỉnh hôm 7-12.

Theo hãng tin Reuters, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 17-12 cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga về các yêu cầu an ninh của Moscow và sẽ nêu ra những quan ngại của mình.

Ông Sullivan cho biết đánh giá mới nhất từ chính phủ Mỹ cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra quyết định quân sự đối với Ukraine. Chính quyền ông Putin đã điều hàng chục nghìn quân ở biên giới Ukraine.

“Đánh giá hiện tại của chính phủ Mỹ là ông ấy (Tổng thống Putin) vẫn chưa đưa ra quyết định nên không có sự thay đổi nào từ tuần trước đến tuần này về vấn đề đó” – ông Sullivan nói.

Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết "phân tích mà cộng đồng tình báo đưa ra, đánh giá rằng chính phủ Nga đang xem xét nghiêm túc và lập kế hoạch hoạt động cho một động thái như vậy, đã được xác thực" – ông Sullivan nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm