Ngày 26-7 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo cho biết tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các chi nhánh đang âm mưu tấn công công dân Mỹ và các cơ sở của Mỹ trên nhiều châu lục. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ trên toàn cầu cảnh giác cao độ và có biện pháp bảo vệ bản thân.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định sau khi trùm Bin Laden bị tiêu diệt ngày 2-5, làn sóng khủng bố chống Mỹ đang lớn dần trên thế giới nhằm mục đích trả thù.
Bọn khủng bố sẽ tấn công không phân biệt mục tiêu nhà nước hay tư nhân. Đó là các sự kiện thể thao quan trọng, khu dân cư, trụ sở kinh doanh, khách sạn, hộp đêm, nhà hàng, địa điểm tôn giáo, trường học và địa điểm du lịch (nơi nào có đông công dân Mỹ tụ tập).
Các hình thức tấn công rất đa dạng gồm tấn công tự sát, ám sát, bắt cóc, cướp máy bay, đánh bom. Vũ khí tấn công có thể là vũ khí quy chuẩn hoặc không quy chuẩn.

Biếm họa của John Cole, báo THE TIMES-TRIBUNE (Mỹ).
Tại Pakistan, Al-Qaeda và các tổ chức cực đoan vẫn tiếp tục nhắm vào công dân Mỹ, lợi ích của Mỹ và các nước phương Tây cũng như binh sĩ, cảnh sát và chính phủ Pakistan. Ở châu Phi, đáng lo ngại là tổ chức Al-Shabaab (chi nhánh Al-Qaeda ở Somalia) và tổ chức Al-Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo tàu thuyền qua lại vùng Sừng châu Phi hoặc Nam biển Đỏ phải cực kỳ cẩn trọng vì tình hình tấn công có vũ trang nhằm cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc đang tăng.
Trong ngày 26-7, tại phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, tân Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Matthew Olsen nhận định Al-Qaeda đang co cụm phòng thủ nhưng vẫn là nguy cơ đáng kể, đe dọa khủng bố xuất phát từ các thủ lĩnh ở mọi cấp độ tại nhiều khu vực.
Ông đánh giá tấn công Mỹ dịp 10 năm sau vụ khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001 là mục tiêu có ý nghĩa với Al-Qaeda, đặc biệt là tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và tổ chức Al-Shabaab ở Somalia hoàn toàn đủ khả năng tấn công Mỹ.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Dianne Feinstein cũng lo ngại sẽ xảy ra biến cố nhân 10 năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố.
Gần một tuần trước, ngày 21-7, Bộ Nội vụ Mỹ đã phát cảnh báo về nguy cơ Al-Qaeda phá hoại hàng ngàn cơ sở dịch vụ công cộng lớn của Mỹ (các nhà máy cung cấp điện hạt nhân, nước, khí đốt, hóa chất). Theo tin tình báo, Al-Qaeda đã thu phục được một số vị trí nhân sự trong các nhà máy hóa chất và nhà máy lọc dầu của Mỹ.
| Tại Afghanistan, ngày 27-7, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại ông Ghulam Haidar Hameedi, thị trưởng TP Kandahar. Thị trưởng đang trò chuyện với người dân tại sân văn phòng thị chính, tên sát thủ đã kích nổ bom giấu trong áo choàng. Thị trưởng TP Kandahar là nhân vật quan trọng thứ tư ở tỉnh Kandahar bị sát hại từ đầu năm đến nay. Hai tuần trước, em trai tổng thống bị cận vệ bắn chết. Ngày 15-4, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh bị sát hại khi cận vệ cho nổ bom tự sát tại sở chỉ huy. Ngày 29-1, phó tỉnh trưởng tỉnh Kandahar bị một tên chạy xe mô tô hạ thủ. Kandahar vốn là quê hương của phe Taliban. TNL (Theo AFP, AP, Reuters) |
ĐĂNG KHOA (Theo AFP, CNN, Reuters)