Mỹ có kế hoạch làm tê liệt hệ thống phòng không Iran

Thông tin này được tờ The New York Times đưa ra vào thứ Ba (17-2), trích lời một số quan chức quân sự và tình báo.
Theo đó, kế hoạch mang tên Nitro Zeus ban đầu được dự kiến sẽ làm tê liệt hệ thống phòng không của Iran, hệ thống thông tin liên lạc và các bộ phận quan trọng trong lưới điện của nước này.
Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hoãn lại sau khi các nước đạt được một thỏa thuận vào hạt nhân đã đạt được năm ngoái.

Các kế hoạch được Lầu Năm Góc được đưa ra như một biện pháp thay thế cho chiến tranh nếu Iran quay sang chống đối Mỹ hay các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Một người đàn ông đang gõ bàn phím máy tính ở Warsaw vào ngày 28-2-2013.

Nhân lực phục vụ cho kế hoạch này đã từng có lúc lên đến hàng ngàn nhân lực trong lĩnh vực quân sự và tình báo Mỹ, báo cáo cho biết. Kế hoạch triệu đô này cũng được cho là đã cài một số thiết bị điện tử trong các mạng máy tính của Iran.

Cơ quan tình báo Mỹ cũng đồng thời phát triển một kế hoạch tấn công mạng bí mật khác nhằm vô hiệu hóa Fordo - cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran bên trong một ngọn núi gần TP Qom.
Sự tồn tại của Nitro Zeus đã được tiết lộ trong bộ phim tài liệu "Zero Days" được trình chiếu vào thứ Tư tại Liên hoan phim Berlin. 
Bộ phim mô tả tình trạng căng thẳng leo thang giữa Iran và phương Tây trong những năm trước thỏa thuận hạt nhân, cuộc tấn công mạng Stuxnet nhắm vào nhà máy uranium Natanz và các cuộc tranh luận trong Lầu Năm Góc về việc sử dụng chiến thuật tấn công mạng.
The Times cho biết đã tiến hành các cuộc phỏng vấn riêng để xác nhận thông tin về phác thảo của chương trình. Tuy nhiên, Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia đều từ chối bình luận về kế hoạch cho dự phòng quân sự. Lầu Năm Góc cũng chưa hồi đáp câu hỏi của Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm