Mỹ công bố ảnh tàu Triều Tiên nhận dầu 'lậu' giữa biển

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố Mỹ vừa công bố hình ảnh do thám cho thấy một tàu Triều Tiên nhận chuyển hàng từ giữa các tàu trên biển, khả năng lớn hàng là dầu, vào ngày 19-10.

Liên quan đến vụ việc chuyển dầu từ tàu sang tàu giữa biển, Ngày 2-1, tập đoàn thương mại dầu độc lập lớn thứ ba thế giới Trafigura Group lên tiếng bác bỏ mình liên quan hoạt động chuyển dầu trái phép cho Triều Tiên.

Hình ảnh cho thấy tàu Rye Song Gang 1 của Triều Tiên đang thực hiện chuyển hàng từ tàu sang tàu, khả năng hàng là dầu ngày 19-10-2017. Ảnh: Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (Mỹ) cung cấp cho REUTERS

Hình ảnh cho thấy tàu Rye Song Gang 1 của Triều Tiên đang thực hiện chuyển hàng từ tàu sang tàu, khả năng hàng là dầu ngày 19-10-2017. Ảnh: Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (Mỹ) cung cấp cho REUTERS

Tháng 11-2017, Hàn Quốc bắt giữ tàu Lighthouse Winmore vì nghi thực hiện chuyển dầu cho tàu Triều Tiên giữa vùng biển quốc tế vào tháng 10-2017.

Tin từ Yonhap, tàu Lighthouse Winmore nhận dầu từ Nhật vào ngày 11-10. Sau đó tàu này chuyển 600 tấn dầu – khoảng 4.000 thùng dầu- sang tàu Sam Jong 2 của Triều Tiên vào ngày 19-10.

Thời điểm bắt, phía Hàn Quốc chưa xác định chủ sở hữu tàu Lighthouse Winmore. Tuy nhiên đến ngày 2-1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói tàu này thuộc sở hữu của Trafigura Group.

Tàu Lighthouse Winmore. Ảnh: NYT

Tàu Lighthouse Winmore. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố ngày 2-1, Trafigura Group nói mình không chỉ đạo chuyển dầu cho Triều Tiên và cũng không sở hữu hay thuê tàu Lighthouse Winmore mà Hàn Quốc bắt giữ.

Tuần trước, Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga lén lút tuồn dầu cho Triều Tiên qua hình thức chuyển từ tàu qua tàu giữa biển. Hai nước này đều phủ nhận cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm