Mỹ nói gì về vụ bắt ông Imran Khan?

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng vụ bắt ông Imran Khan - cựu thủ tướng Pakistan - là "vấn đề nội bộ" của Pakistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ - ông Matthew Miller nói vụ bắt ông Imran Khan - cựu thủ tướng Pakistan - là "vấn đề nội bộ" của Pakistan. Ông Miller cũng từ chối đưa ra quan điểm về những rắc rối pháp lý mà ông Khan đang đối mặt, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, khi được phóng viên hỏi về việc cảnh sát bắt ông Khan, ông Miller trả lời: “Chúng tôi tin rằng đó là vấn đề nội bộ của Pakistan”. "Đôi khi có những trường hợp (trên khắp thế giới) rõ ràng là vô căn cứ, đến mức chúng tôi tin rằng mình cần phải lên tiếng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đưa ra quyết định đó trong trường hợp này” - ông Miller nói.

Ông Imran Khan - cựu thủ tướng Pakistan. Ảnh: REUTERS

Ông Imran Khan - cựu thủ tướng Pakistan. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 5-8, tòa án ở Islamabad (Pakistan) tuyên phạt ông Khan 3 năm tù về tội tham nhũng. Tòa án cũng cấm ông Khan nắm giữ các chức vụ chính trị trong tương lai.

Ngay sau khi phán quyết trên được ban hành, ông Khan đã bị bắt tại nhà riêng ở TP Lahore. Theo Reuters, ông hiện bị giam tại một nhà tù tại Attock, gần thủ đô Islamabad.

Ngày 7-8, ông Naeem Panjutha - một trong các luật sư của ông Khan - cho biết đã được gặp cựu thủ tướng. Ông Panjutha nói ông Khan đang bị giam trong một phòng giam nhỏ và bẩn thỉu.

"Đó là một căn phòng nhỏ có nhà vệ sinh. Ông Khan nói ở đó, ban ngày thì có ruồi, ban đêm thì có côn trùng” - theo ông Panjutha.

Ông Panjutha cho biết nhóm pháp lý của ông Khan đang kêu gọi nhà chức trách đảm bảo cho cựu thủ tướng được hưởng những điều kiện tốt hơn khi ở tù.

Chính phủ Pakistan và ban quản lý nhà tù nơi ông Khan bị giam chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm