Mỹ tăng thêm hiện diện quân sự ở Trung Đông

(PLO)- Mỹ thông báo sẽ điều động nhiều khí tài quân sự tới Trung Đông trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng trong khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10 xảy ra loạt diễn biến đáng báo động về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông khi Israel tăng cường tấn công vào Dải Gaza, Bờ Tây, cũng như không kích Lebanon và Syria, theo hãng tin Reuters. Trong bối cảnh này việc Mỹ tuyên bố điều động thêm nhiều khí tài quân sự tới khu vực là diễn biến gây chú ý.

Loạt diễn biến đáng báo động

Nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông ngày càng hiện rõ, theo hãng tin Reuters.

Israel đã tập trung xe tăng và lực lượng gần biên giới với Dải Gaza, đồng thời rải truyền đơn yêu cầu người dân trong lãnh thổ này di chuyển từ phía bắc xuống phía nam để tránh khu vực nguy hiểm nhất của cuộc giao tranh.

gmivb53fe5lznn3hq5ee3g2w4y-694-5624.jpg
Một khẩu pháo tự hành của Israel gần biên giới Israel-Gaza hôm 22-10. Ảnh: Violeta Santos Moura/REUTERS

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói: “Vì sự an toàn của chính bạn, hãy di chuyển về phía nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công vào Gaza và tăng cường các cuộc tấn công".

Ngày 22-10, Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết 226 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 117 trẻ em, trong các cuộc không kích của Israel 24 giờ qua, giữa bối cảnh Tel Aviv nói sẽ tăng cường tấn công vào Dải Gaza và bảo lưu khả năng đổ bộ Gaza.

Cơ quan này cho biết hầu hết người thiệt mạng trên là ở phía nam Dải Gaza. Trong khi đó Israel cho biết họ chỉ nhắm các mục tiêu quân sự và các tòa nhà dân cư làm vỏ bọc.

Tại Bờ Tây, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã không kích nhà thờ Hồi giáo ở TP Jenin vào sáng 22-10 nhằm ngăn chặn nguy cơ mà Israel gọi là "một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra", theo đài CNN.

Theo Bộ Y tế Palestine, vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Palestine gọi vụ tấn công là "một sự leo thang nguy hiểm".

Tại Syria, truyền thông nước này đưa tin tên lửa của Israel tấn công các sân bay quốc tế Damascus và Aleppo vào sáng 22-10, khiến 2 sân bay này ngừng hoạt động và làm 2 nhân viên thiệt mạng.

Tại biên giới Israel-Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel nói đã tấn công một số mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong đêm 22-10. Israel cũng cho biết đã tấn công 3 nhóm máy bay chiến đấu phóng hoặc đang chuẩn bị phóng tên lửa chống tăng từ Lebanon vào Israel.

Bạo lực leo thang ở các khu vực biên giới phía Bắc khiến giới chức Israel đưa 14 cộng đồng dân cư gần Lebanon và Syria vào kế hoạch sơ tán.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

Ngày 22-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington sẽ gửi thêm khí tài quân sự đến Trung Đông để hỗ trợ Israel và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực sau "những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".

Theo ông Austin, những khí tài quân sự sẽ được đưa đến khu vực gồm một hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Lầu Năm Góc cũng lệnh cho quân đội Mỹ sẵn sàng đến Trung Đông.

DFUXOGR6KROKNE3JJMZ24TF7JA.jpg
Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau thông báo trên, ông Austin cảnh báo về "khả năng leo thang đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào quân đội” Mỹ tại khu vực, theo đài ABC News.

“Nếu bất kỳ nhóm hoặc quốc gia nào tìm cách mở rộng cuộc xung đột này và lợi dụng tình hình thì lời khuyên của chúng tôi là đừng nên" - ông Austin nói.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cảnh báo Iran về bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas không có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Chúng tôi lo ngại về khả năng các lực lượng ủy nhiệm của Iran leo thang các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và công dân của chúng tôi” - ông Blinken nói với đài CBS News.

“Không ai được phép lợi dụng thời điểm này để leo thang các cuộc tấn công vào Israel hoặc tấn công vào nhân viên của chúng tôi” - ông Blinken nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington đang "thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ họ [nhân viên Mỹ] và nếu cần thiết sẽ đáp trả một cách kiên quyết”.

Hai quan chức cấp cao trên của Mỹ đưa ra cảnh báo trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon và các nhóm khác được Tehran hỗ trợ, có thể lợi dụng tình hình căng thẳng ở Gaza để mở rộng xung đột, theo hãng tin AFP.

Các quan chức an ninh Iran nói với Reuters rằng chiến lược của Iran là để các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông như nhóm Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào mục tiêu của Israel và Mỹ nhưng tránh leo thang lớn có thể lôi kéo Tehran vào.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào hôm 20-10 đã chỉ thị cho các nhân viên không khẩn cấp và thành viên gia đình của họ rời khỏi đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán ở TP Arbil của Iraq “do các mối đe dọa an ninh gia tăng đối với nhân viên và lợi ích của Mỹ". Bộ cũng cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Iraq, AFP đưa tin ngày 22-10.

Động thái trên diễn ra sau khi các nhóm vũ trang thân cận với Iran đe dọa tấn công những lợi ích của Mỹ ở Iraq vì sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm