Vòng 16 đội, World Cup 2023:

Mỹ thành cựu vô địch World Cup sau loạt luân lưu kịch tính

(PLO)- Cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch World Cup Mỹ và á quân Olympic Thụy Điển kịch tính không chỉ qua 120 phút mà đến quả luân lưu thứ bảy...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chạm trán giữa nhà vô địch World Cup tuyển nữ Mỹ và á quân Olympic Tokyo Thụy Điển ở vòng 16 đội World Cup 2023 quả là kịch tính. Nó kịch tính qua 120 phút không bàn thắng rồi kịch tính cả loạt luân lưu.

Phải đến loạt luân lưu thứ bảy, tức “cái chết bất ngờ” thì Thụy Điển mới thắng ở loạt sút thứ hai, bàn thắng ở loạt luân lưu thứ bảy cũng khiến nữ trọng tài cứng cựa Stephanie Frappartd chờ tổ VAR tư vấn rồi mới đưa ra quyết định.

Bà chị kỳ cựu Rapinoe phải phút 99, tức hiệp phụ thứ nhất mới được tung vào sân. Ảnh: HTM

Bà chị kỳ cựu Rapinoe phải phút 99, tức hiệp phụ thứ nhất mới được tung vào sân. Ảnh: HTM

Cuộc chạm trán đỉnh cao đúng nghĩa của hai thế lực hàng đầu bóng đá thế giới, có sức mạnh truyền thống, Mỹ thì hai kỳ World Cup gần nhất là nhà vô địch, còn Thụy Điển luôn ở nhóm hàng đầu thế giới và hiện nay họ đang á quân Olympic Tokyo. Hai năm về trước trong trận chung kết Olympic thì Thụy Điển thua Canada.

Nay vào vòng Knock out thứ nhất World Cup 2023, họ chơi thật hiệu quả, cùng lúc đó là tuyển Mỹ dù đương kim vô địch hai kỳ World Cup, nhưng thế hệ mà HLV Andonovsky đang có trong tay chỉ còn lại ba cựu binh đã cao tuổi, còn lại các tân binh lần đầu dự World Cup, trong đó có nhiều cầu thủ tuổi 20, 21, 22...còn non kinh nghiệm.

Mỹ và Thụy Điển liên tục thay người chiến thuật khi trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Ảnh: HTM

Mỹ và Thụy Điển liên tục thay người chiến thuật khi trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Ảnh: HTM

Sự chuyển giao thế hệ này của Mỹ đã giúp Thụy Điển có một trận đấu tương đối tốt cho họ. Họ chơi ăn miếng trả miếng trước nhà vô địch World Cup và đối sách này là hoàn toàn đúng đắn, bởi nếu Thụy Điển chơi nặng phòng ngự thì rất khó thoát áp lực trước sức tấn công của các cầu thủ Mỹ. Việc Thụy Điển chơi đôi công giúp đội cân bằng hơn và Mỹ cũng không dám dâng cao áp đảo hàng phòng ngự Thụy Điển.

Thế trận giằng co qua 90 phút, rồi hai hiệp phụ cũng không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội bước vào loạt luân lưu. Ở loạt sút năm quả đầu, hai bên hòa nhau 3-3. Điều đáng nói là cựu binh Rapinoe, “bà chị cả” trong đội lại sút vọt xà, cùng Smith cầu thủ trẻ nhất đội cũng sút vọt xà.

Hurtig ăn mừng pha luân lưu thứ bảy khi thủ môn Naeher của Mỹ phạm luật bắt luân lưu. Ảnh: HTM

Hurtig ăn mừng pha luân lưu thứ bảy khi thủ môn Naeher của Mỹ phạm luật bắt luân lưu. Ảnh: HTM

Phía Thụy Điển cũng có hai cầu thủ sút hỏng là Bjorn và Blomqvist. Sang loạt sút thứ sáu, tức loạt sút “cái chết bất ngờ”, bên nào sút hỏng từng quả một thì thua cuộc.

Đến loạt sút thứ 7 khi O’Hara của Mỹ sút quá hiểm hóc, đến chạm cột dọc bóng bay ra. Sau đó, Hurtig của Thụy Điển sút bị thủ môn Naeher phản xạ ngã người trúng bóng, cô đẩy bóng lên cao khi quả bóng rơi xuống thì Naeher dùng tay tác động lần thứ hai với quả bóng khiến quả bóng không vào lưới.

Thụy Điển là đội thứ tư ghi danh vào tứ kết sau Tây Ban Nha, Nhật Bản, Na Uy. Ảnh: HTM

Thụy Điển là đội thứ tư ghi danh vào tứ kết sau Tây Ban Nha, Nhật Bản, Na Uy. Ảnh: HTM

Nữ trọng tài danh tiếng Stephanie Frappart của Pháp lúng túng và phải nhờ các trợ lý tư vấn qua vô tuyến. Và nữ trọng tài đã xử đó là bàn thắng hợp lệ cho Thụy Điển...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm