Mỹ, Trung Quốc và Singapore với tour ‘Siêu cúp’

International Champions Cup (ICC) là giải bóng đá giao hữu quốc tế dành cho các CLB lớn châu Âu tổ chức năm nay là lần thứ năm, vào nửa cuối tháng 7 cùng lúc trên ba nước Mỹ, Trung Quốc và Singapore. Trong đó đáng chú ý nhất là tái lập cuộc đối đầu siêu kinh điển Real Madrid - Barcelona và trận derby thành Manchester giữa MU - Man. City lần đầu tiên ở nước ngoài.

Trước hết, trên sân Mỹ có 12 trận (nhiều nhất) với sự tham dự của các CLB Real Madrid, Barcelona, Man. City, MU, Tottenham, Juventus, AS Roma, Paris St Germain trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30-7.

Cùng lúc, tại Trung Quốc và Singapore được đăng cai mỗi nước bảy trận: Bayern Munich, Dortmund, Arsenal, Lyon, AC Milan, Inter Milan đến Trung Quốc thi đấu từ ngày 18 đến 24-7 và Chelsea, Bayern Munich, Inter Milan qua Singapore đá từ ngày 25 đến 29-7.

Barcelona và Real Madrid sẽ có trận “siêu kinh điển” trên đất Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là cơ hội rất tốt cho các đội rà soát lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới nên họ sẽ mang đến giải lực lượng có những thay đổi mới bổ sung. Điển hình như Chelsea sẽ vắng mặt tiền đạo chủ lực Diego Costa và tiền vệ Matic. Hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được cho ra đi do Costa có mâu thuẫn nội bộ với HLV Conte nên có ý muốn quay lại với đội cũ Atletico Madrid, còn Matic có thể về đầu quân MU thế chỗ đội trưởng Carrick đã khá lớn tuổi.

Cũng vì thế mà HLV Conte chỉ mới ký hợp đồng với thủ môn Caballero vốn là cựu binh của Man. City cùng hậu vệ Rudiger của AS Roma sẽ vẫn còn tiếp tục chiến dịch “săn đầu người” nhằm bảo vệ ngôi vua Premier League, đồng thời vào sâu trong giải Champions League. Đối tượng nhắm tới của ông Conte là hai chân sút Morata của Real Madrid, Aubameyang của Dortmund cùng thêm hậu vệ Sandro từ Juventus. Chưa hết, tiền vệ Pháp trẻ tuổi đang lên Mbappe của Monaco trị giá 60 triệu USD cũng được đưa vào tầm ngắm nhằm hỗ trợ cho tiền vệ kiến tạo chủ lực của Chelsea là Hazard (Bỉ) cần dưỡng thương sau khi giải phẫu chân.

Trong lúc đó MU có tân binh Lukaku vừa chuyển nhượng của Everton đã đặt chân đến Mỹ sớm nhất để trước khi vào giải có hai trận hữu nghị với Los Angeles Galaxy và Real Salt Lake. Ngoài ra phải kể đến Arsenal thử nghiệm gương mặt mới Lacazette từ Lyon sang hợp cùng đồng đội Giroud trong đội tuyển Pháp hình thành bộ đôi tấn công ăn ý mà mới đây trong trận giao hữu đầu mùa Lacazette đã có bàn thắng cho đội bóng mới.

Riêng với Bayern Munich mới có tiền đạo Rodriguez (vua phá lưới World Cup 2014) của Colombia vừa gia nhập sau khi thất sủng ở Real Madrid.

Đặc biệt, AC Milan dường như mang tham vọng phục hồi uy danh phần nào trong giải Serie A của Ý bằng cách đã tuyển thêm tới tám thành viên. Trong số đó có trung vệ kỳ cựu Bonucci của Juventus lẫn đội tuyển Ý với giá 53 triệu USD trong hợp đồng năm năm. Bên cạnh các tên tuổi mới A. Silva, Calhanoglu, Borini của thời kỳ hậu Berlusconi.

Với tour “Siêu cúp” này, các đại gia vừa thử nghiệm đội hình chuẩn bị mùa bóng mới lại vừa làm kinh tế và chắc chắn là món lợi từ các tour “Siêu cúp” trên sẽ cao hơn rất nhiều kiểu những chuyến du đấu của MU đến Đông Nam Á hay Arsenal, Man. City từng tranh thủ sang Việt Nam “đá chơi ăn thật”.

Các nhà vô địch bốn giải trước

- Năm 2013 là Real Madrid vô địch. Sang năm 2014 đến lượt MU. Cả hai giải đều diễn ra trên sân của Mỹ. Năm 2015 và 2016 đến lượt Paris St Germain đăng quang khi đá trên sân ba nước thuộc ba châu lục gồm Mỹ, Úc và Trung Quốc. Riêng năm nay 2017, Singapore đóng vai một đồng chủ nhà thay Úc.

Danh sách dự giải cũng thay đổi với Arsenal, Lyon, AS Roma thế chỗ Atletico Madrid, Liverpool và Celtic.

- Tổng chi phí dự trù cho giải lên đến 20 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm