Mỹ ủng hộ VĐV Nga dự Olympic với tư cách trung lập

(PLO)- Các vận động viên (VĐV) Nga và Belarus có thể tham dự Thế vận hội 2024 nhưng với tư cách trung lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mỹ ủng hộ các VĐV Nga tham dự Olympic. Ảnh: REUTERS

Mỹ ủng hộ các VĐV Nga tham dự Olympic. Ảnh: REUTERS

Động thái được Mỹ ủng hộ với điều kiện, các VĐV không được sử dụng quốc kỳ hoặc biểu trưng của quốc gia mình.

Theo AFP, thư ký Báo chí Nhà Trắng - Karine Jean-Pierre chia sẻ: “Mỹ đã ủng hộ việc đình chỉ các cơ quan quản lý thể thao quốc gia của Nga và Belarus khỏi các liên đoàn thể thao quốc tế. Tuy nhiên, nếu các VĐV được mời tham dự một sự kiện quốc tế, chẳng hạn như Olympic, thì “điều chắc chắn là họ không được đại diện cho các quốc gia Nga hoặc Belarus.

Việc sử dụng cờ, biểu tượng và quốc ca chính thức của nhà nước Nga, Belarus cũng nên bị cấm”.

“Tiếng nói” của Mỹ đã làm tăng thêm những cuộc tranh luận, về tư cách của các VĐV Nga và Belarus tại Thế vận hội Paris 2024.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky kiên quyết phản đối bất kỳ sự tham gia nào của các VĐV Nga và Belarus. Trong khi Nga cũng đang thúc đẩy dỡ bỏ mọi hạn chế và đưa ra lập luận, Thế vận hội không nên bị chính trị hóa.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, đang xem xét một “lộ trình” để người Nga tham gia Thế vận hội mùa hè, có thể là với tư cách VĐV trung lập.

Theo AFP, việc IOC sẵn sàng cho phép các VĐV Nga và Belarus đến Paris đã gây chia rẽ thế giới thể thao và ngoại giao.

Chủ tịch IOC - Thomas Bach. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch IOC - Thomas Bach. Ảnh: REUTERS

Hai chuyên gia về quyền của Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh các động thái của IOC trong việc cho phép các VĐV từ hai quốc gia thi đấu, và đưa ra lập luận không nên có VĐV nào bị “phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch của họ”.

Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) cũng đã ủng hộ các động thái của IOC nhằm tạo ra một lộ trình cho các VĐV Nga và Belarus.

Trong một hội nghị vào tháng 12-2022, chủ tịch USOPC Susanne Lyons cảnh báo, “cơ cấu” của phong trào Olympic sẽ gặp rủi ro nếu các VĐV không có cơ hội thi đấu với tư cách là những người trung lập.

Việc cấm các VĐV Nga và Belarus đến Paris có nguy cơ quay trở lại các cuộc tẩy chay Olympic của những thập niên 1970 và 1980.

“Có những cuộc xung đột trên khắp thế giới hàng ngày, các quốc gia có chiến tranh hàng ngày và nếu mọi người quyết định tẩy chay mọi thứ, ăn miếng trả miếng - 'Bạn không đến với giải đấu của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ không đến các giải đấu của bạn' - rất nhanh chóng, kết cấu của phong trào Olympic và Paralympic sẽ sụp đổ”, bà Lyons cho biết.

Tuy nhiên, các quan chức Olympic Mỹ kiên quyết rằng các VĐV chỉ có thể tham gia trong các bộ đồng phục “hoàn toàn trung lập”.

Những lời ủng hộ tương tự cũng đến từ Hội đồng Olympic châu Á và thị trưởng Paris, Anne Hidalgo. Nhưng Anh, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đều lên án quan điểm của IOC.

Sau cuộc gặp với những người đồng cấp từ Baltic và Ba Lan ở Riga vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Latvia - Edgars Rinkevics viết trên Twitter, việc cho phép các VĐV Nga và Belarus dự Thế vận hội là “phi đạo đức và sai trái”.

Bộ trưởng Văn hóa Anh - Michelle Donelan gọi kế hoạch của IOC là “một thế giới xa rời thực tế chiến tranh mà người dân Ukraine đang hứng chịu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm