Mỹ và quốc tế chạy đua hạ nhiệt khi Israel 'manh nha' chiến dịch trên bộ ở Lebanon

(PLO)- Các nước đang tích cực tìm giải pháp cho căng thẳng Israel-Hezbollah trong bối cảnh Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi nói về khả năng mở một chiến dịch trên bộ vào Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) vẫn tiếp diễn trong ngày qua.

Tổng tham mưu trưởng Israel nói về “chiến dịch trên bộ” ở Lebanon

Ngày 25-9, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari nói rằng Israel đã tấn công 2.000 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon trong ba ngày qua, đài CNN đưa tin.

Ông Hagari cho biết chỉ riêng ngày 25-9, Israel đã không kích 70 cơ sở tình báo của Hezbollah.

“Trong các cuộc không kích ngày hôm nay, chúng tôi đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau từ trên không vào hệ thống trụ sở tình báo. Chúng tôi đã tấn công 70 địa điểm khác nhau, và đó là cách chúng tôi khiến Hezbollah khó có thể tạo ra một bức tranh tình báo” - ông Hagari nói.

chiến dịch trên bộ.jpg
Khói bốc lên ở miền nam Lebanon sau cuộc không kích của Israel ngày 25-9. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, Hezbollah ngày qua phóng vũ khí mà nhóm này tuyên bố là “tên lửa đạn đạo” vào TP Tel Aviv (Israel). Đây là lần đầu tiên Hezbollah phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv.

Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn.

Ngày qua, Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích của Israel tại Lebanon ngày 25-9 đã khiến 81 người chết, 403 người bị thương.

Trong một tuyên bố được cho là dấu hiệu của sự leo thang căng thẳng giữa Israel-Hezbollah, ngày 25-9, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi nói rằng các cuộc không kích gần đây của Israel vào Lebanon nhằm mở đường cho một chiến dịch trên bộ có thể diễn ra của Israel chống lại Hezbollah.

Mỹ và các nước gấp rút giảm căng thẳng

CNN ngày 25-9 dẫn ba nguồn tin rằng Mỹ đang khẩn trương thảo luận một kế hoạch nhằm giảm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah.

chiến dịch trên bộ-1.jpg
Người dân miền nam Lebanon di dời đến TP Tripoli (phía bắc Lebanon) ngày 25-9 sau các đợt không kích của Israel. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin, các quan chức Mỹ đang làm việc với các quan chức Pháp và các quốc gia khác để cố gắng đạt được một thỏa thuận ngoại giao nhằm tạm dừng giao tranh dọc biên giới phía bắc của Israel, đồng thời nối lại thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán về con tin ở Gaza.

Các quan chức Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các kế hoạch nhưng cho biết vấn đề này đang được thảo luận chuyên sâu giữa các nhà ngoại giao bên lề kỳ họp đang diễn ra của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

Cùng ngày, Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Mỹ không cung cấp hỗ trợ tình báo cho Israel trong các hoạt động tại Lebanon, theo hãng tin Reuters.

“Khi nói đến Lebanon, quân đội Mỹ không tham gia các hoạt động của Israel” - người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nhấn mạnh.

Bà Singh lưu ý rằng chính phủ Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình giữa Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không đứng ngoài cuộc nếu xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah.

Phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 25-9, ông Araghchi nói rằng Iran ủng hộ Hezbollah vì “mục đích chính đáng” của Hezbollah là bảo vệ Lebanon chống lại Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm