Nadal: “Djokovic biết trước rủi ro!”

Nadal được xem là kỳ phùng địch thủ của Djokovic nói rằng anh rất tiếc khi ngôi sao người Serbia bị từ chối nhập cảnh vào Úc với mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải Úc mở rộng.

Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng Djokovic biết chắc sẽ gặp rủi ro nếu như anh ấy không đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Giữa cơn bão phản đối về quyết định miễn trừ y tế, tay vợt 34 tuổi Djokovic đã bị tạm giữ tại cửa khẩu do không xuất trình được giấy tờ liên quan đến tiêm chủng để thi đấu giải Úc mở rộng.

Người hâm mộ tay vợt người Serbia tụ tập trước khách sạn được cho là nơi Djokovic đang tạm trú tại Melbourne. Ảnh: GETTY

Tay vợt số một thế giới Djokovic (đã giành được chín chức vô địch giải Úc mở rộng) hiện bị tạm giữ trong một khách sạn cách ly ở Melbourne. Trong khi đó, luật sư của Djokovic cho biết sẽ kiện ra tòa về lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ Liên bang Úc.

Đối thủ đang sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam, ngang bằng với Djokovic là Nadal cho biết: “Tôi không thích vụ việc đang diễn ra, bởi nếu đưa ra nhận xét, tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tất nhiên anh ấy biết rõ quy định từ trước nhưng anh ấy vẫn quyết định theo cách của riêng mình”.

Với kinh nghiệm từng có kết quả dương tính với COVID-19, Nadal tiết lộ anh đã trải qua những ngày đầy thử thách như bị những cơn sốt hành hạ, mệt mỏi đến không thể nhấc nổi tay chân.

Ở chiều ngược lại, Djokovic đã công khai chỉ trích việc bắt buộc tiêm vaccine, đồng thời từ chối tiết lộ tình trạng tiêm chủng của mình cho đến khi đến Úc và khoe được miễn tiêm vaccine.

Nói về vụ vaccine đối với người dân Úc, Nadal cho biết: “Nhiều người dân Úc rất thất vọng với vụ việc trên do sợ ảnh hưởng đến cộng đồng và đến người dân Úc bởi họ đã khốn khổ và rất chật vật sau thời gian dài trải qua việc giãn cách xã hội. Bản thân tôi rất tin tưởng những gì các chuyên gia y tế nói. Thế nên nếu họ nói rằng chúng tôi cần phải tiêm, chúng tôi sẽ thực hiện việc tiêm. Tôi hiểu được cảm giác của người dân Úc lúc này”.

Tay vợt từng là bại tướng của Djokovic tại chung kết Wimbledon 2021 Matteo Berrettini thì cảm thông hơn với đồng nghiệp: “Tôi không biết anh ấy đã gặp những trục trặc với sự cố ở sân bay bao lâu. Nhưng tôi có thể hiểu được vì sao người Úc buộc phải làm vậy”.

Trong khi đó, tay vợt số hai thế giới Daniil Medvedev nhận định nếu Djokovic bị cấm thi đấu tại Melbourne Park thì lịch thi đấu nội dung nam sẽ có nhiều thuận lợi. Tay vợt người Nga cho biết: “Vẫn còn Nadal nhưng phần còn lại của chúng tôi chắc chắn không nhiều cơ hội đoạt Grand Slam. Khi ai đó chín lần vô địch nhưng anh ta không có ở đó, nhánh thi đấu sẽ cởi mở hơn”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm