Nadal: ‘Ngàn lời cảm ơn Serena Williams vẫn chưa đủ’

(PLO)- Rafael Nadal dành hết lời ca ngợi, khi đề cập đến quyết định từ giã sự nghiệp của huyền thoại quần vợt Serena Williams.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal tại buổi họp báo trước thềm Cincinati Open. Ảnh: GETTY

Nadal tại buổi họp báo trước thềm Cincinati Open. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định, Serena Williams là “một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại” và anh rất buồn trước quyết định của đồng nghiệp nữ.

Serena tiết lộ trên một tạp chí, cô có thể nghỉ thi đấu quần vợt sau Grand Slam Mỹ mở rộng sắp tới. Nữ VĐV 40 tuổi là tay vợt thành công nhất trong “Kỷ nguyên mở” với 23 danh hiệu Grand Slam đơn cùng 319 tuần thống trị ở vị trí số 1 nữ thế giới.

Hiện huyền thoại sống người Mỹ đang tập rời xa dần với quần vợt để tập trung hết sức vào gia đình và các kế hoạch kinh doanh.

Nadal dành lời khen tặng huyền thoại Serena Williams. Ảnh: GETTY

Nadal dành lời khen tặng huyền thoại Serena Williams. Ảnh: GETTY

Tay vợt Nadal chia sẻ về quyết định Serena: “Cô ấy là một trong những VĐV thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi thấy may mắn khi được chia sẻ các chuyến du đấu với cô ấy suốt một thời gian dài. Tất nhiên sẽ thật ích kỷ khi thấy buồn về việc cô ấy giải nghệ, nhưng mặt khác, chúng ta không thể cảm ơn cô ấy đủ vì tất cả những điều cô ấy đã làm cho môn thể thao của chúng tôi.

Với tôi, Serena đã truyền cảm hứng tuyệt vời cho rất nhiều người trên khắp thế giới. Và cô ấy xứng đáng được chọn lựa bất cứ điều gì phù hợp với cô ấy nhất trong giai đoạn này của cuộc đời. Vậy nên tôi cầu chúc cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Tay vợt số 3 thế giới - Nadal sẽ thi đấu trận đầu tiên vào thứ Tư (17-8), kể từ khi anh rút lui khỏi trận bán kết Wimbledon với Nick Kyrgios hồi tháng trước.

Nadal bị chấn thương rách 7mm ở cơ bụng, và cho biết sẽ thận trọng hơn sau chấn thương: “Tôi bị một vết rách nhỏ ở bụng nên rất nguy hiểm. Bụng là nơi nguy hiểm bởi vì trong mỗi cú giao bóng, bạn phải vận lực rất nhiều ở đó. Tôi cần phải làm mọi thứ đơn giản hơn và tìm cách thích nghi với điều này”.

Ngoài quần vợt, Nadal và Serena cũng từng giao đấu môn cầu lông. Ảnh: GETTY

Ngoài quần vợt, Nadal và Serena cũng từng giao đấu môn cầu lông. Ảnh: GETTY

Nadal có cơ hội tái chiếm ngôi vị số 1 thế giới nếu vô địch Cincinnati Open kèm điều kiện, Daniil Medvedev không lọt được vào đến vòng tứ kết.

Tuy nhiên, tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam khẳng định anh muốn tận hưởng hơn là cạnh tranh danh hiệu ATP Masters 1000 khởi tranh giữa tuần này.

Nadal nhấn mạnh: “Tôi cần thêm vài ngày nữa để xem xét vết thương cũ. Đã hơn một tháng tôi không tập giao bóng. Vì vậy, tôi cần phải quan sát xem bụng mình có ổn không. Vì như tôi đã nói, đó là việc khá nguy hiểm.

Rất may là mọi thứ lúc này đang rất tốt đẹp, hy vọng tôi có thể sẵn sàng để nhập cuộc. Tôi muốn chơi quần vợt với chất lượng tốt nhất. Tôi đang có một mùa giải tốt và tiếp tục tận hưởng nó tại Cincinnati tuần này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm