Nadal thất thế trong cuộc đụng độ “bom tấn” với Djokovic

(PLO)- Nadal tiên liệu, cuộc so tài với Djokovic tại tứ kết có thể là trận đấu cuối của anh tại Pháp mở rộng 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal trút cạn thể lực ở trận thắng Aliassime tại vòng 4. Ảnh: GETTY

Nadal trút cạn thể lực ở trận thắng Aliassime tại vòng 4. Ảnh: GETTY

“Vua đất nện” đã thiết lập trận tứ kết “bom tấn” với tay vợt số 1 thế giới Djokovic, sau khi chật vật hạ Felix Auger-Aliassime ở trận thư hùng marathon kéo dài năm set tại vòng 4.

Tay vợt 13 lần vô địch Roland Garros, giữ kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam – Nadal ngược dòng đánh bại đối thủ người Canada 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 trong một trận đấu kéo dài 4 giờ 21 phút. Đây cũng là lần thứ 3 trong sự nghiệp dài 17 năm, đấu 112 trận ở Paris, Nadal bị đối thủ kéo vào năm set.

Cuộc gặp gỡ giữa Nadal và Djokovic là lần thứ 10 họ đối đầu nhau tại Roland Garros, và là lần thứ 59 chung cuộc trong cuộc cạnh tranh của cả hai kể từ năm 2006. Djokovic cũng chính là nguyên nhân gây ra 2/3 trận thua của Nadal tại Paris, gồm trận tứ kết năm 2015 và bán kết năm ngoái.

Chia sẻ trước trận đối đầu ĐKVĐ Djokovic, Nadal cho biết: “Chúng tôi biết rõ về nhau, chúng tôi có rất nhiều duyên nợ. Điều duy nhất tôi có thể nói là tập trung, cố gắng hết sức và chiến đấu cho đến phút cuối cùng”.

Nadal cũng không quên tán tụng đối thủ 21 tuổi: “Felix là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy còn rất trẻ với rất nhiều sức mạnh cùng khả năng di chuyển tuyệt vời”.

Tại set đấu quyết định căng thẳng, Nadal đã chuyển hóa điểm thứ 6 trong số 22 điểm break mà anh tạo ra để dẫn 5-3, và giữ vững tâm lý để giành chiến thắng thứ 109 của mình tại Roland Garros.

Với trận thắng 6-1, 6-3, 6-3 trước hạt giống số 15 - Diego Schwartzman, Djokovic cũng lần thứ 16 ghi tên mình vào vòng tứ kết.

“Đó là một thử thách rất lớn, có lẽ là lớn nhất mà bạn có thể có ở Roland Garros. Tôi đã sẵn sàng cho điều đó”, Djokovic nhấn mạnh khi nói về cuộc đối đầu với kỳ phùng địch thủ Nadal.

"Bò tót Tây Ban Nha" loại đối thủ trẻ người Canada...

"Bò tót Tây Ban Nha" loại đối thủ trẻ người Canada...

...và đối mặt thử thách lớn hơn là Djokovic ở tứ kết. Ảnh: GETTY

...và đối mặt thử thách lớn hơn là Djokovic ở tứ kết. Ảnh: GETTY

Hiện Djokovic chưa thua một set nào ở Roland Garros, anh cũng đã sở hữu 22 set thắng liên tiếp, cùng danh hiệu vô địch Rome Masters hồi đầu tháng.

Đối thủ tiềm năng tại bán kết của Djokovic hoặc Nadal nhiều khả năng là tài năng trẻ người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz. Tay vợt 19 tuổi đã tiến vào trận tứ kết Pháp mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp với chiến thắng 6-1, 6-4, 6-4 trước Karen Khachanov.

Hạt giống số 6 - Alcaraz sẽ đối đầu với hạt giống số 3 – Zverev (vừa đánh bại Zapata Miralles 7-6 (13/11), 7-5, 6-3) tại vòng đấu dành cho tám tay vợt mạnh nhất. Ở Madrid Masters, Alcaraz đã từng xuất thần đè bẹp Djokovic, Nadal trước khi khuất phục Zverev ở chung kết và giành chức vô địch.

Kể từ năm 2006 sau chiến tích của Nole, Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ nhất có mặt trong vòng tốp 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm