Nadal và Djokovic “đối đầu” trên không

(PLO)- Cặp kỳ phùng địch thủ, Rafael Nadal và Novak Djokovic “đối đầu” trên không khi cùng đáp chuyến bay sang Mỹ, chuẩn bị tranh tài giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
'đối đầu' trên không
Bức ảnh "đối đầu" trên không, được Djokovic chia sẻ thu hút hàng ngàn bình luận lẫn lượt bấm like. Ảnh: FBVN

Trong bức ảnh “đối đầu” trên không được chính tay Nadal selfie cùng Djokovic, người hâm mộ banh nỉ thế giới có thể đếm được 46 danh hiệu Grand Slam đang cùng lơ lửng trên bầu trời.

Trong suốt sự nghiệp, bộ đôi thuộc nhóm “Big three” Nadal và Djokovic đã nhiều lần chạm trán trong suốt gần hai thập niên qua.

Tuy nhiên thay vì “đối đầu” trên không hiếm hoi, cả hai lại thường đọ sức trên sân thường xuyên hơn. Có lẽ vì lý do đó, đương kim số 1 thế giới Djokovic đã chia sẻ bức ảnh selfie do Rafa chụp, ghi lại khoảnh khắc hai huyền thoại gặp nhau trên cùng chuyến bay thương mại tới Mỹ.

“Hành khách vĩ đại trên đường bay đến Mỹ”, Djokovic khoe trên Instagram và mạng xã hội Facebook.

Cả Nadal và Djokovic đều đang chuẩn bị cho giải đấu ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm, BNP Paribas Open ở Indian Wells (từ ngày 6 đến ngày 17-3). Thế nhưng ngày hôm qua (23-3), Nadal cũng chính thức tuyên bố rút lui khỏi Miami Open (khởi tranh từ ngày 20 đến ngày 31-3), để dưỡng sức cho mùa giải trên mặt sân đất nện.

Tại Indian Wells, Djokovic từng giành được 5 chức vô địch, trong đó có một hat-trick từ mùa giải 2014-2016. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt người Serbia trở lại thi đấu tại giải này kể từ năm 2019, và cũng là giải đấu thứ ba trong năm của Nole, sau giải Úc Mở rộng, nơi Djokovic nhận thất bại 1-3 trước Jannik Sinner tại bán kết.

Nadal cũng vô địch giải đấu tại sa mạc trong các năm 2007, 2009 và 2013. Lần gần nhất, Nadal xuất hiện tại Indian Wells 2022, khi anh đánh bại Nick Kyrgios và Carlos Alcaraz ở tứ kết và bán kết, trước khi gục ngã trước tay vợt chủ Taylor Fritz trong trận chung kết.

Ở tuổi 37, Nadal đã hạn chế thi đấu sau lần trở lại tranh tài ở Brisbane (Úc). Giải đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha đã đánh bại Dominic Thiem và Jason Kubler, trước khi anh để thua Jordan Thompson tại tứ kết. Cựu số 1 thế giới Nadal bị rách cơ ở giải Brisbane, sau đó rút lui khỏi Grand Slam Úc Mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm