Nam sinh chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế

(PLO)-  Nam sinh ở Đắk Lắk giành nhiều giải thưởng trong  nước và quốc tế, mới nhất là học bổng hai năm tại Israel.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, cô Phạm Thị Như Trang, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) cho biết em Nguyễn Hoàng Nguyên, học sinh lớp 11C của trường vừa giành suất học bổng hai năm chương trình IB tại Israel.

Người “săn” giải thưởng

Căn nhà ông Nguyễn Xuân Hiền (44 tuổi, ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) những ngày gần đây đông đảo người lui tới. Họ đến để chúc mừng con trai ông Hiền là em Nguyễn Hoàng Nguyên (học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa giành suất học bổng ở Israel.

Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NVCC

“Nay được nghỉ hè nên cháu có thời gian về nhà thăm bố mẹ. Anh em, bạn bè của cháu cũng thường xuyên lui tới chúc mừng vì cháu vừa đạt được thành tích học bổng nước ngoài khi còn là học sinh lớp 11” – ông Hiền vui vẻ nói.

Tháng 5 vừa qua, khi còn là học sinh lớp 11, Nguyên đã dành học bổng 88%, trị giá 42.000 USD (tương đương gần 1 tỉ đồng) cho hai năm học của chương trình IB tại Israel. Đây là chương trình IB (tú tài quốc tế) thuộc chương trình giáo dục phi lợi nhuận, với mục tiêu xây dựng nội dung giảng dạy chung, hệ thống tín chỉ được các trường đại học, cao đẳng ở nhiều quốc gia công nhận, đánh giá cao, đặc biệt là ở Mỹ.

“Em có tham gia nhóm lưu học sinh Việt Nam đang theo tại các trường đại học trên thế giới và biết được cuộc thi này. Vì vậy, em đã thử sức mình và đạt được giải thưởng hai năm học bổng ở Israel” - em Nguyễn Hoàng Nguyên kể.

Nguyễn Hoàng Nguyên thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic kinh tế học quốc tế. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hoàng Nguyên thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic kinh tế học quốc tế. Ảnh: NVCC

Suốt hai năm học tại trường THPT chuyên Nguyễn Du, Nguyễn Hoàng Nguyên còn tham gia nhiều cuộc thi khác và đều giành giải thưởng. Nguyên là một trong năm học sinh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế tại cuộc thi Olympic Kinh tế học quốc tế.

Ngoài suất học bổng tại Israel, nam sinh Nguyễn Hoàng Nguyên còn là thủ khoa Olympic học thuật tỉnh 2021; huy chương bạc Olympic truyền thống 30/4 môn Tiếng Anh năm 2021; huy chương bạc Olympic truyền thống 30/4 môn Tiếng Anh Online năm 2022; huy chương bạc Olympic Tiếng Anh qua mạng quốc gia 2020; á quân cuộc thi Toán Pangea Math World Olympiad năm 2022; top 0.8% thế giới cuộc thi Young Tycoons Business Challenge năm 2022; giải nhì cuộc thi Olympic kinh tế học Việt Nam; huy chương đồng cuộc thi Olympic kinh tế học quốc tế.

Sớm có cuộc sống tự lập

Vừa học xong lớp 9, gia đình ông Nguyễn Xuân Hiền đã quyết định cho con trai dự thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Du.

Một buổi học ngoại khóa của Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NVCC

Một buổi học ngoại khóa của Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NVCC

“Cuộc sống của em tự lập khi mới bước vào lớp 10 vì nhà cách xa trường gần 100 km. Đây cũng là quãng thời gian quý báu giúp em tự tin hơn suốt quá trình tự học vì dịch COVID-19 kéo dài” – Nguyễn Hoàng Nguyên chia sẻ.

Nam sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du chia sẻ thêm em đang xin bảo lưu kết quả học bổng tại trường quốc tế GHIS, Israel. Hướng phấn đấu của Nguyên còn quyết tâm thi đậu vào một số trường đại học hàng đầu trên thế giới.

“Em đang cố gắng tham gia các bài thi chuẩn hoá như SAT, IELTS để "apply" (ứng tuyển) đi du học tại một số nước thuộc Mỹ và châu Âu. Chuyên ngành của em dự thi là kinh tế học” –Nguyên tâm sự.

Lớp chuyên Anh của em Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NCVV

Lớp chuyên Anh của em Nguyễn Hoàng Nguyên. Ảnh: NCVV

Cô Phạm Thị Xuân Thảo, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Du, nói Nguyễn Hoàng Nguyên là tấm gương sáng về ý thức tự lập, tự tự giác rất tốt.

“Ngay từ khi lên lớp 10, tôi đã nhận thấy được khả năng của em này. Suốt hai năm học vừa qua, nhà trường, thầy cô giáo cũng tạo điều kiện cho Nguyên tham dự nhiều đội tuyển để được cọ sát, tạo thêm kinh nghiệm cho bản thân. Tôi nhận thấy tiến độ phát triển của em Nguyên sẽ còn đi xa hơn nữa” – cô Phạm Thị Xuân Thảo nhận xét.

Còn cô Phạm Thị Như Trang, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Du, nói: “Thời gian qua, em Nguyên ở trong đội tuyển dự thi quốc gia, được đi các khóa đào tạo cùng các chuyên gia. Trường luôn tạo điều kiện tối đa cho các em trong quá trình học tập, rèn luyện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm