Nắng nóng ở TP.HCM sẽ kéo dài, có thời điểm trên 38 độ C

(PLO)- Nắng nóng còn kéo dài ở TP.HCM sẽ còn xuất hiện nhiều đợt nữa, từ nay tới tháng 5, có thời điểm nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C hoặc trên 38 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, thời tiết ở TP.HCM nắng nóng gay gắt, điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP.HCM

Thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP.HCM

Anh Nguyễn Huy Phương (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ: Những ngày qua nắng nóng khiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu, ngột ngạt.

"Buổi trưa ra đường sẽ nắng nóng rát mặt. Ở trong nhà nếu không có quạt hay máy lạnh thì cũng không chịu nổi. Những ngày nắng nóng khiến cơ thể rất mệt mỏi, ăn uống cũng cảm thấy không thấy ngon, không biết khi nào tình hình nắng nóng giảm xuống" - anh Phương nói.

Lý giải nguyên nhân gây nắng nóng ở TP. HCM và các tỉnh Nam bộ, trong những ngày qua, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Một số tỉnh miền Đông Nam bộ, TP.HCM những ngày qua có nhiệt độ cao nhất khoảng 36-37 độ C.

Nguyên nhân là do tháng 3, tháng 4 là cao điểm mùa khô. Nhiệt độ cao nhất năm thường xảy ra vào thời điểm cuối tháng 3, nửa đầu tháng 4. Thời điểm này, Nam bộ chủ yếu chịu tác động bởi dòng phân kì trên cao (áp cao cận nhiệt đới) có vị trí gần Nam bộ, áp cao này làm hạn chế sự hình thành bốc hơi nước, mây sẽ ít nên ban ngày trời nắng mạnh.

"Với mức nhiệt như vừa rồi tại TP.HCM thì cũng hết sức bình thường. Nắng nóng còn kéo dài, sẽ xuất hiện nhiều đợt nữa. Từ nay tới tháng 5 có thời điểm nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C hoặc trên 38 độ C.

Nắng mạnh, độ ẩm không khí thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, dễ say nắng. Thời điểm này, các tổ chức, cá nhân và người dân cần đề phòng cháy, nổ, cháy rừng, không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng mạnh. Thời điểm này cần có những khoảng thời gian ngắn để nghỉ"- ông Quyết nói.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ dự báo trong hai đến ba ngày tới, miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ nắng nóng. Chiều tối, một vài nơi có mưa, mưa rào và dông tập trung chủ yếu dọc biên giới phía Tây Nam bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28-3 và hai ngày tới, chỉ số UV cực đại, các TP miền Bắc ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình. Các TP miền Trung ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, các TP miền Nam ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Ngày 31-3, chỉ số UV cực đại tại miền Bắc và miền Nam ít thay đổi. Trong khi đó, miền Trung chỉ số UV tăng và ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm