New York: Kinh hoàng đâm chết 4 người thân bằng dao cắt beefsteak

(PLO)- Một người đàn ông ở TP New York (Mỹ) đã đâm chết 4 thành viên trong gia đình của mình bằng một con dao cắt beefsteak, sau đó tấn công hai nhân viên cảnh sát, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức địa phương cho biết vào ngày 3-12 một người đàn ông ở TP New York (Mỹ) đã đâm chết 4 thành viên trong gia đình của mình bằng một con dao cắt beefsteak. Người này sau đó còn tấn công hai nhân viên cảnh sát tại hiện trường và bị cảnh sát bắn chết, hãng Reuters đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào sáng 3-12 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà ở khu phố Far Rockaway, quận Queens (TP New York).

Sở cảnh sát TP New York cho biết khi đó một người phụ nữ đã gọi cho cảnh sát để báo rằng “anh họ của cô đang giết các thành viên trong gia đình cô”.

Đâm chết 4 người trong nhà bằng dao cắt beefsteak
Một con dao được tìm thấy tại hiện trường vụ một người ở TP New York (Mỹ) đâm chết 4 thành viên trong gia đình hôm 3-12. Ảnh: REUTERS

Khi cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm đã đốt một chiếc ghế dài trong phòng khách, buộc cảnh sát phải đợi lực lượng cứu hỏa đến dập lửa mới có thể tiến vào trong.

Người đàn ông sau đó đã dùng dao đâm 2 nhân viên cảnh sát khiến cảnh sát nổ súng đáp trả. Nghi phạm tử vong tại chỗ, hai sĩ quan bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Theo Sở cảnh sát TP New York, nghi phạm (38 tuổi), từng bị bắt trước đó vì một vụ bạo lực gia đình.

Cảnh sát cho biết 4 người bị đâm chết gồm một cậu bé 12 tuổi, một bé gái 11 tuổi, một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Khi cảnh sát đến hiện trường, bé gái 11 tuổi đã tử vong ở phía trước ngôi nhà, 3 người còn lại được tìm thấy bên trong phòng ngủ.

Ngoài ra, một phụ nữ 61 tuổi cũng bị đâm và đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm