Nga điều tàu chiến mang tên lửa Kalibr tới gần Syria

"Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov đã rời quân cảng Sevastopol và chuẩn bị ra khỏi Biển Đen. Nó sẽ góp mặt vào đội hình thường trực của hải quân Nga trên Địa Trung Hải" - Reuters ngày 5-11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Hải quân Nga không tiết lộ liệu tàu Đô đốc Makarov có tham gia hoạt động chiến đấu ở Syria hay không. Các tàu mặt nước và tàu ngầm Nga từng nhiều lần phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải vào vị trí phiến quân Syria, hỗ trợ các chiến dịch tiến công của quân đội chính phủ.

Tàu Đô đốc Makarov của Nga. Ảnh: REUTERS

Theo TASS, tàu Đô đốc Makarov là tàu hộ vệ thuộc Đề án 11356PM do Nga phát triển, được biên chế cho Hạm đội Biển Đen từ ngày 27-12-2017. Tàu dài 125 m, rộng 15 m và có lượng giãn nước 3.850 tấn.

Vũ khí chính của Đô đốc Makarov là tám ống phóng thẳng đứng có khả năng sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalibr-NK với tầm bắn tối đa tới 2.500 km. Nó còn được trang bị pháo chính A-190 cỡ nòng 100 mm, 24 tên lửa phòng không tầm trung của hệ thống Shtil-1 với tầm bắn 50 km, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng nhiều khí tài chống ngầm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5 từng tuyên bố các tàu chiến của quân đội Nga mang theo tên lửa hành trình Kalibr sẽ thường trực lâu dài ngoài khơi Syria để đối phó với mối đe dọa khủng bố ở nước này.

Moscow sau đó đã điều hàng loạt tàu chiến hiện đại tới Địa Trung Hải, gồm tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen và Pytlivy, cùng tàu hộ vệ hạng nhẹ Vishny Volochek và tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov.

Tờ Izvestia hồi tháng 8 cho hay Nga đã tập hợp một lực lượng hải quân lớn nhất từ trước tới nay kể từ năm 2015 tới Địa Trung Hải, bao gồm 10 tàu chiến phần lớn đều được trang bị trên lửa hành trình tầm xa Kalibr. Ngoài ra, Izvestia cho biết Nga còn triển khai hai tàu ngầm tới Địa Trung Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm