Nga đưa mục tiêu khiêm tốn tại VCK Euro 2016

HLV Slutsli cho rằng, đội bóng của mình chẳng có ngôi sao nào cả nên mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Tuyển Nga thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương.

Tại vòng chung kết Euro 2016, Nga cùng bảng B với Anh, Slovakia và Wales. Thành tích tốt nhất của tuyển Nga là lọt vào vòng bán kết Euro 2008 và chỉ chịu thua Tây Ban Nha, đội sau này vô địch Euro 2008.

Nga từng đánh bại tuyển Anh của HLV McClaren 2-1 ngay tại Anh để có mặt ở VCK Euro 2008. Tuy nhiên nhận định về đối thủ Anh được cho là mạnh nhất bảng B, Leonid Slutski nói: “Tuyển Anh bây giờ là một thế hệ mới. Họ toàn thắng 10 trận vòng loại cho thấy họ mạnh cỡ nào”.

Còn về Slovakia, đây chính là đối thủ mà năm 2004 và 2005 đã cầm hòa với tuyển Nga khiến đội này mất cơ hội đi Đức đá vòng chung kết World Cup 2006. HLV Slutski thừa nhận lịch sử các cuộc đối đầu giữa Nga và Slovakia luôn rất căng thẳng. "Còn về Xứ Wales, đây là một đối thủ đầy thách thức, nhưng tôi không đánh giá cao đội này" - Slutski nói.

Chủ tịch LĐBĐ Nga cũng là Bộ trưởng thể thao Nga Vitali Mutko nhận xét: “Nếu như tuyển Nga không được vào vòng knock uout thì coi như thất bại toàn tập. Bản thân tôi tin rằng tuyển Nga lần này tiềm tàng một khả năng gây đột biến”. Hồi Euro 2012 tại Ukraina và Ba Lan tuyển Nga của HLV Dick Advocaat đã bị loại ngay sau vòng bảng khi thua chỉ số đối đầu trước Hy Lạp.

Điều đáng tiếc cho tuyển Nga lần này là vắng mặt tiền đạo Artem Dzyuba (CLB Zenit). Chính Artem là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Nga tại vòng loại (8 bàn) nhưng vắng mặt trong danh sách đến Pháp vì chấn thương.

Hàng phòng ngự của Nga tại Euro 2016 này cũng bị đánh giá là quá già khi Sergei Ignashevich đã 37 tuổi, còn Berezutski đã 33 tuổi. Đây là cơ hội cuối cùng của thế hệ cựu binh Nga, sau đó chuẩn bị cho World Cup 2018, Nga sẽ trình làng một đội tuyển trẻ.

Trong quá khứ, thời Liên Xô, Euro là một giải đấu rất có duyên với đội này vì họ từng vô địch. Euro 1988 là lần cuối cùng tuyển Liên Xô vào chung kết và họ đã thất bại 0-2 trước sự xuất sắc của bộ ba Gullit, Rijkaard, Van Basten. Đây là trận đấu mà Van Basten đã thực hiện cú volley ghi bàn kinh điển hạ gục thủ thành huyền thoại Dasaev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm