Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công kép trên tàu điện ngầm ở Matxcơva hôm 29/3 làm 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Ngay sau đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev yêu cầu thiết lập hệ thống phức hợp an ninh cho các phương tiện giao thông công cộng của nước này.
Nga đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống an ninh tối tân cho hệ thống giao thông công cộng trước năm 2014, gồm trạm kiểm soát ở lối vào các đầu mối giao thông và thẻ xác nhận danh tính trên vé. "Chúng tôi sẽ phải hy sinh một chút tự do để đảm bảo an ninh", Shoigu nói.
Hai phụ nữ đánh bom liều chết từ Dagestan, nước cộng hòa thuộc vùng Bắc Kavkaz của Nga, quấn thuốc nổ quanh người, lên tàu điện ngầm ở Matxcơva hôm 29/3 và làm chúng nổ tung.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan mang tên "Tiểu vương quốc Kavkaz" do Doku Umarov cầm đầu nhận trách nhiệm vụ đánh bom kể trên. Umarov tuyên bố đó là hành động trả thù cho chiến dịch mà an ninh Nga tiến hành tại Ingushetia hôm 11/2 và đe dọa sẽ thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác.
Theo Ngọc Sơn ( VNE)