Cụ thể, Nga định tăng thuế xuất khẩu khí đốt lên 50%, tăng giá khí đốt trong nước để các công ty phải trả nhiều hơn thuế khai thác khoáng sản, theo tờ Kommersant. Bộ Tài chính Nga cũng đã đề xuất tăng thuế xuất khẩu dầu (50% trong năm 2023) và tăng thu ngân sách nhà nước từ việc buôn bán các sản phẩm dầu.
Theo tờ Kommersant thì Bộ Tài chính Nga đang tìm cách tăng thu khoảng 1.400 tỉ rup chỉ riêng trong năm 2023. Bộ Tài chính Nga chưa bình luận về thông tin này, theo hãng tin Reuters.
Bộ Tài chính Nga dự đoán thâm hụt ngân sách trong năm nay sẽ ở mức 1,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sẽ ở mức 1,1% GDP vào năm 2023, trong bối cảnh Nga chi tiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine cũng như vì hậu quả trừng phạt từ phương Tây.
