Ngày thi đấu 9-12: Cuộc so kè quyết liệt ở mức đến

Ở đợt chạy chung kết, Dương Văn Thái có màn so tài nghẹt thở với Carter James, VĐV người Mỹ mới được Philippines nhập tịch chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 30.

Sau hiệu lệnh xuất phát, James chủ động tăng tốc kéo các đối thủ vào cuộc đua nước rút ngay từ đầu. Thế nhưng với kinh nghiệm từng 10 năm chinh chiến đấu trường SEA Games, Dương Văn Thái không dễ mắc mưu đối thủ. Anh chủ động giữ nhịp độ, cự ly trước khi tung ra cú nước rút quyết định lật ngược thế cờ.

Khi các VĐV vào đoạn 100 m cuối, chân chạy người Nam Định bắt đầu tung nước rút thu hẹp khoảng cách hơn 10 m so với James và bất ngờ vượt qua đối thủ giành chiến thắng sau 1’49”91. Trước khi vọt qua mức, hai VĐV đã xảy ra va chạm dẫn đến kết quả bất lợi đối với Cater James. Trong lúc VĐV của Việt Nam ăn mừng chiến thắng, màn hình SVĐ Athletics New Clark City chiếu chậm cảnh va chạm giữa Thái và James, cùng lúc đó hàng chục ngàn khán giả Philippines đồng thanh la ó phản ứng vì cho rằng VĐV Việt Nam chơi xấu VĐV của mình.

Carter James VĐV Philippines gốc Mỹ lấn làn, va chạm với Dương Văn Thái nhưng vẫn không thắng được nhà vô địch người Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Đinh Thị Bích góp phần cho ngày vàng của điền kinh ở nội dung 800 m nữ. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau một lúc nằm vật trên sân do đau vì va chạm, Thái mới định thần đứng dậy, anh giương cao lá cờ Tổ quốc chạy khắp sân ăn mừng...

Lý giải về việc này, Dương Văn Thái cho biết: “Tôi không có lỗi trong tình huống va chạm đó. Thời điểm đó tôi đang chạy làn số 2, anh ta đang chạy làn số 1 rồi bất ngờ đổi làn dẫn đến cú va chạm”. Cùng quan điểm này, James cũng giải thích với truyền thông Philippines rằng Văn Thái không có lỗi và cả hai bắt tay chúc mừng nhau sau khi cùng hoàn thành nhiệm vụ cho đất nước. Đây cũng là chiếc HCV thứ hai Dương Văn Thái đem về cho điền kinh Việt Nam, sau lần đăng quang ở cự ly 1.500 m.

Trước đó, ở nội dung chạy 800 m nữ, VĐV lần đầu tham dự SEA Games Đinh Thị Bích đã xuất sắc đánh bại đồng đội Khuất Phương Anh và Agustina Mardika (Indonesia) đoạt HCV sau 2’07”16 tranh tài. Với chiếc HCV thứ 10 này điền kinh nhiều khả năng bảo toàn ngôi nhất toàn đoàn bởi ở ngày thi đấu cuối (10-12), các nội dung mũi nhọn như 400 m vượt rào, 5.000 m nữ, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 4 x 400 m tiếp sức nam, 4 x 400 m tiếp sức nữ đồng loạt xuất trận.

Cùng với thành công của điền kinh, các đô vật Bùi Tiến Hải, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Bá Sơn và Nghiêm Đình Hiếu cũng lần lượt đoạt về 5 HCV nội dung vật cổ điển và Nguyễn Thị Xuân ở nội dung vật tự do.

Trước đó, vào đầu giờ chiều, các VĐV môn aerobic cũng lập công với ba chiếc HCV của Trần Ngọc Thúy Vi (đơn nữ), Phan Thế Gia Hiển - Bùi Minh Phương (đôi nam-nữ), Nguyễn Việt Anh - Nguyễn Chế Thanh - Vương Hoàng Ân vô địch đồng đội nam.

Môn kick-boxing, Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh ở những hạng cân nhẹ khi hai lần chứng kiến các cuộc đăng quang của các tay đấm Phạm Bá Hợi (54 kg nam) và Nguyễn Thị Hằng Nga (48 kg nữ).

Mặc dù giành tổng cộng 14 HCV trong ngày thi đấu 9-12 nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị trí tốp 3 với 80 HCV, 78 HCB, 97 HCĐ. Tuy nhiên, thành tích trên của đoàn Việt Nam vẫn không thể so lại với cuộc bứt phá mạnh mẽ của đoàn Thái Lan trong một ngày đoạt được 23 HCV, vươn lên chiếm ngôi nhì sau chủ nhà Philippines.

Chủ nhà vinh danh kình ngư Ánh Viên

Dự kiến tại lễ bế mạc diễn ra ngày 11-12, kình ngư giành 6 HCV Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được chủ nhà vinh danh nhưng cụ thể giải thưởng gì thì ban tổ chức chưa tiết lộ.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại SEA Games 30, Ánh Viên là nữ VĐV giành nhiều thành tích nhất với sáu chức vô địch cá nhân gồm 200 m hỗn hợp, 200 m tự do, 200 m ngửa, 400 m tự do, 100 m ngửa và 400 m hỗn hợp. Ở ngày thi đấu cuối môn bơi (9-12), Ánh Viên không thành công khi chỉ giành thêm 1 HCB cự ly 800 m tự do. Thành tích 8’48”65, kém đối thủ 16 tuổi Gan Ching Hwee gần 7 giây khiến kình ngư người Cần Thơ không thể bảo vệ được chiếc HCV cô đã giành được hai năm trước tại Malaysia.

Khép lại những ngày tranh tài SEA Games 30, bơi lội góp vào thành công chung của TTVN với 10 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Trong ngày thi đấu nội dung mở rộng bơi sáng nay (10-12), kình ngư đoạt 2 HCV, phá hai kỷ lục đại hội Nguyễn Huy Hoàng sẽ thử sức nội dung bơi 10 km vượt biển. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm