Ngày thứ 12 nhổ trụ bê tông có bé trai bị mắc kẹt ở Đồng Tháp

(PLO)- Đến sáng 12-1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cầu Rọc Sen đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được sâu hơn tầng 4 khoảng 2m
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, sau 12 ngày bé trai 10 tuổi bị rơi vào trụ bê tông sâu 35 m ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, công tác cứu nạn vẫn tiếp tục khẩn trương, không ngừng nghỉ.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cầu Rọc Sen đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được sâu hơn tầng 4 khoảng 2m. Dự kiến chỉ cần đào thêm khoảng 0,5m nữa lực lượng sẽ tiến hành cắt các đầu cọc bê tông xung quanh để lắp tầng khung chống 5.

Tiếp theo đó, lực lượng sẽ tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm và sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được.

Công tác cứu hộ để đưa bé trai lên cho gia đình an táng vẫn đang được thực hiện khẩn trương.

Như PLO đưa tin trước đó trưa 31-12-2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 bạn cùng xóm vào công trình thi công cầu Rọc Sen thì không may bị rơi vào trụ bê tông sâu 35 m và tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm