Ngày vui của Ronaldo, ngày buồn của Messi

Đêm qua là ngày vui ở Ronaldo khi tiếp tục tạo kỷ lục, còn Messi thì bị gãy tay, phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần.

Dù Juventus chỉ có một trận hòa 1-1 với Genoa nhưng Ronaldo thì tiếp tục tạo kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thứ 400 tại các giải vô địch đỉnh cao của châu Âu, trong đó 84 lần ghi bàn cho MU thời còn khoác áo "quỷ đỏ" tại Premier League, cùng 311 bàn cho Real tại La Liga và bàn thứ năm tại Serie A.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thứ 400 tại các giải vô địch quốc gia.

Ronaldo ghi bàn cho Juventus ở phút 18 nhưng sau đó bị Genoa san bằng 1-1 ở hiệp 2. Với trận hòa này, Juventus đã bất thành trong việc duy trì chuỗi trận toàn thắng trên mọi mặt trận từ đầu mùa giải. HLV Allegri thì tỏ ra không hài lòng với trận hòa này nhưng ông thừa nhận Genoa đã chơi hay trong trận gặp Juventus.

Với 400 bàn thắng ở những giải vô địch châu Âu mà Ronaldo đã ghi, tiền đạo Bồ Đào Nha đã nới xa khoảng cách với Messi có 390 bàn.

Messi thì phải nghỉ thi đấu ba trận, trong đó có El Clasico và hai trận lượt đi và về gặp Inter Milan ở Champions League.

Trong khi đó Barcelona đã đánh bại Sevilla 4-2, tiếp tục duy trì ngôi đầu La Liga một cách ấn tượng nhưng thiệt hại rất nặng vì Messi đã bị gãy tay và phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần.

Với tai nạn này, Messi sẽ vắng mặt trong trận El Clasico ngày 28-10 tới. Thiệt hại còn ảnh hưởng nặng nề cho đội bóng xứ Catalan khi Messi cũng sẽ vắng mặt ở trận sân nhà và sân khách tiếp và làm khách trước Inter Milan tại Champions League tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm