Nghi án bé 6 tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não: Truy tìm người tình của mẹ

(PLO)- Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ truy tìm đối tượng nghi bạo hành đến chấn thương sọ não cháu bé 6 tuổi con người tình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 9-11, đại diện cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về bảo vệ quyền trẻ em - ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thanh Sơn cho biết đã cử đại diện cùng ban ngành, đoàn thể đến thăm cháu H.Đ.B, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bé B là nạn nhân nghi án bạo hành mà đối tượng tình nghi là Nguyễn Trung Dũng, người tình chị T, mẹ cháu bé.

“Theo lời kể của mẹ cháu, tối qua, hai người có mâu thuẫn. Đối tượng Dũng ném then cửa về phía chị T. Chị này né được thì then cửa trúng con trai. Chúng tôi đã thăm hỏi, động viên gia đình. Trong trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ pháp lý nếu gia đình có yêu cầu” - ông Hải cho biết thêm.

Cũng theo ông Hải, Công an huyện Thanh Sơn đã thông tin ban đầu về quá trình giải quyết vụ việc này. Theo đó, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tìm gặp mẹ cháu B và yêu cầu làm việc với Nguyễn Trung Dũng. Tuy nhiên, sau khi gây chuyện đối tượng đã đi khỏi địa phương. Công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu B, bác sĩ Hà Xuân Tài, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhi nhập viện lúc sáng sớm, trong tình trạng bị lún, vỡ xương sọ, máu tụ ngoài màng cứng.

Đánh giá tình hình nghiêm trọng, đến 5 giờ sáng, cháu bé đã được mổ cấp cứu. Quá trình chăm sóc tích cực đến chiều nay, các chỉ số của bệnh nhân ổn định.

“Với vết thương này, bình thường khoảng hơn 10 ngày, nếu ổn định thì được ra viện. Còn có biến chứng sốt, nhiễm trùng thì phải theo dõi thêm” - bác sĩ Tài thông tin.

Như PLO đã đưa tin, vụ bạo hành dẫn tới chấn thương sọ não cháu bé 6 tuổi xảy ra tại khu 8, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, nơi Nguyễn Trung Dũng, 44 tuổi chung sống với mẹ cháu bé là chị H.T.T, 42 tuổi, người xã Sơn Hùng.

Tin cập nhật chiều nay từ lãnh đạo địa phương cho biết Dũng và chị T có quan hệ tình cảm. Thỉnh thoảng hai mẹ con đến nhà đối tượng ở qua đêm thì đêm qua, rạng sáng nay xảy ra sự việc.

Đối tượng Nguyễn Trung Dũng không có nghề nghiệp, thường xuyên rượu chè, bê tha. Vợ cũ của Dũng không chịu được nên đã ly hôn. Một tháng trước, rượu vào lời ra, Dũng đã xô xát, làm anh trai bị thương.

Luật Trẻ em là đạo luật riêng tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngoài đạo luật chuyên ngành này, Bộ luật Hình sự cũng xác định tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm