Nghi can sát hại vợ ở Đà Lạt đăng Facebook 'xin tha thứ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ Đoàn Thanh Trí (29 tuổi) ngụ thôn Trường Xuân 2, TP Đà Lạt để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 6-4, người dân sinh sống tại khu vực Cầu Đất phát hiện một thi thể phụ nữ đã phân hủy, bốc mùi hôi thối bị chôn giấu ở gần khu vực miếu Trại Thiếc nên báo cơ quan chức năng.

 Tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân là chị Trần Thị Kim Trinh (SN 1997).

Điều tra nhanh, cơ quan công an phát hiện chồng của nạn nhân là Đoàn Thanh Trí đã vắng mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Trí đang ở tỉnh Khánh Hòa nên bắt giữ.

Đoàn Thanh Trí. Ảnh: FB

Đấu tranh bước đầu, Trí khai nhận đã giết chị Trinh và chôn xác ở vị trí nói trên để phi tang. Nguyên nhân giết vợ là do ghen tuông.

Theo lời khai của Trí, trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng Trí thường xuyên mâu thuẫn.

Khoảng 17 giờ ngày 11-12-2021, chị Trinh đi chơi về thì xảy ra cãi vã với Trí. Sau đó, có một người đàn ông tên Trung (chưa rõ lại lịch) đã gửi những tấm hình thể hiện quan hệ tình cảm giữa Trung và chị Trinh qua Zalo cho anh Trí.

Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 12-12-2021, do quá bực tức với thái độ và cho là vợ ngoại tình nên Trí đã xuống bếp lấy con dao Thái Lan sát hại chị này.

Sau đó, Trí mang xác chị Trinh đến vườn hồng cách nhà 100m đào hố rồi chôn rồi đốt phi tang con dao, chăn mền dính máu...

Trước khi bị bắt giữ, Trí đăng dòng trạng thái xin vợ tha thứ. Ảnh: FB

Được biết Trí và chị Trinh kết hôn năm 2015 và có hai con.

Sau khi giết vợ, Trí bỏ xuống Khánh Hòa sinh sống. Trước khi bị bắt giữ, Trí đã lên mạng xã hội đăng dòng trạng thái xin lỗi vợ và cầu xin được tha thứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm