Nghi đòi tiền ‘bảo kê’, người đàn ông bị đánh ngã, tử vong

(PLO)- Hù dọa để đòi tiền "bảo kê", người đàn ông bị một thợ khoan giếng đánh tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

bảo kê
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: LA

Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu T (49 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Người gây ra cái chết cho nạn nhân là anh Hiệp Minh T (27 tuổi, ngụ Đồng Nai)

Theo lời kể của một số người dân, chiều 17-1, ông T đến thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng) để chơi.

Tại đây, ông T thấy một nhóm thợ đang khoan giếng cho người dân địa phương nên đến hù dọa để xin tiền “bảo kê”.

Ông T đòi số tiền 1 triệu đồng thì mới cho nhóm thợ tiếp tục khoan giếng. Nhóm thợ không đồng ý và tiếp tục làm việc.

Sau đó, ông T và nhóm thợ xảy ra cãi nhau. Lúc này, ông T chạy đến tắt máy khoan của nhóm thợ.

Vì quá bức xúc, anh T (một trong những người thợ khoan giếng) chạy đến can ngăn và đánh ông T. Bị đánh, ông T đã xuống nền bê tông bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương qua nặng nên đã tử vong vào sáng 19-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm