Nghi 'ngáo đá' vào chùa đập phá, đốt chính điện

(PLO)- Một thanh niên ở Long An nghi bị "ngáo đá" vào một ngôi chùa phá phách, đập phá tài sản, đốt chùa bị người dân khống chế giao công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Công an huyện Đức Hòa xác nhận, sự việc có một người đã vào cơ sở thờ tự và hủy hoại vào đập phá tài sản và các đồ thờ cúng trên chính điện như trong clip lan truyền trên mạng xã hội là có thật.

vật dụng bị đốt cháy

Những vật dụng trong chùa Long Nguyên bị nam thanh niên đập phá. Ảnh: CTV

Theo clip ghi lại, vào trưa 14-4, một thanh niên không mặc áo, mặc quần dài đi vào chính điện của chùa Long Nguyên (ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng phật trên chính điện.

Hiện trường nơi nam thanh niên đập phá vật dụng tại chùa Long Nguyên. Ảnh: CTV

Hiện trường nơi nam thanh niên đập phá vật dụng tại chùa Long Nguyên. Ảnh: CTV

Sau đó, người này đi tới đi lui và trèo lên trên chính điện hất đổ, đập phá, ném tất cả các đồ thờ như bát hương, tượng phật, tách, ấm chén, trống xuống nền.

Thanh niên ngáo đá vào đập phá đốt chùa

Nam thanh niên dùng quẹt bật lửa đốt màn che trong chánh điện. Ảnh: CTV

Không dừng lại, người này tiếp tục còn lấy bật quẹt châm lửa đốt màn che chính điện. Khi lửa bốc cháy thì bỏ đi ra ngoài...

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, tìm cách tiếp cận và khống chế đưa thanh niên về Công an huyện.

Sau một buổi về trụ sở công an, người này vẫn trong tình trạng bị không tỉnh táo như “ngáo đá”, liên tục chửi bới, la hét. Qua kiểm tra trên người, không có giấy tờ tùy thân.

Hiện, công an huyện Đức Hòa vẫn đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm