Nghi phạm nổ súng AK cướp tiệm vàng ở Huế khai gì?

(PLO)- Bước đầu, Quốc khai nhận do bức xúc trong công việc nên đã sử dụng súng AK cướp tiệm vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, liên quan đến vụ án nổ súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành các bước theo quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan điều tra cho biết nghi phạm Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy; công tác tại trại giam Bình Điền) có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Ngô Văn Quốc sau khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Ảnh: CTV

Ngô Văn Quốc sau khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Ảnh: CTV

Một nguồn tin từ Công an tỉnh này cũng cho biết, qua đấu tranh, Ngô Văn Quốc bước đầu khai nhận do bức xúc trong công việc nên đã sử dụng súng AK cướp tiệm vàng.

Cơ quan điều tra hiện giám định số lượng vàng vào thời điểm bị cướp và khẩu súng AK47 mà Quốc sử dụng gây án, nhằm hoàn tất thủ tục trước khi ban hành quyết định khởi tố vụ án.

Sau khi khởi tố vụ án, sẽ tiến hành việc giám định tâm thần đối với Quốc. Thời gian thực hiện giám định sẽ kéo dài khoảng hai tháng.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31-7, một người đàn ông sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba), nổ súng cướp vàng.

Sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn người dân di chuyển vào hiện trường.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm