Nghịch tử đánh chết mẹ chỉ vì mẹ già yếu, không tự chủ sinh hoạt

(PLO)- Bực tức mẹ già yếu, bệnh tật, không tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày, Toàn đã nhiều lần đánh khiến mẹ già tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Toàn (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) tù chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo là tù chung thân.

Bị cáo Phạm Văn Toàn tại tòa. Ảnh: PV

Bị cáo Phạm Văn Toàn tại tòa. Ảnh: PV

Theo cáo trạng, Toàn sống chung cùng nhà với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1946). Do bực tức bà T. già yếu, bệnh tật, không tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày nên từ tháng 12-2021 đến ngày 21-12-2022, Toàn nhiều lần dùng tay, chân đánh, đá vào người bà T. tại nhà gây thương tích 45%.

Chứng kiến việc Toàn hành hạ, đánh đập mẹ già nhiều lần nhưng do bị Toàn đe dọa sẽ giết nên người chị dâu của Toàn không dám nói cho ai biết hoặc báo chính quyền địa phương.

Trong ngày 21-12-2022, Toàn tiếp tục dùng chân tay đánh, đá nhiều cái vào người bà T.

Sau đó, chị dâu của Toàn phát hiện bà T. ngồi chết trên ghế trong nhà nên đến Công an xã Tân Tây trình báo.

Kết quả khám nghiệm tử thi, bà T. bị máu tụ dưới màng cứng bên phải, xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải và trái dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm