'Nghịch tử' lên cơn chém chết cha

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 13-3, tại nhà ông Lê Văn Huỳnh (trú tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Vào thời điểm trên, ông Lê Văn D. (53 tuổi, thôn Thượng Xá) tìm đến nhà ông H. để khuyên bảo con trai của mình là Lê Văn Hòa (SN 1986) trở về nhà.

 Rất đông người dân đến hiện trường để theo dõi sự việc.

Đang trong cơn kích động, Lê Văn Hòa đã dùng rựa chém liên tiếp vào cha ruột, máu chảy lênh láng khiến ông D. chết ngay tại chỗ.

Những người chứng kiến cho biết, thời điểm gây án, Hòa đang trong trạng thái kích động, cầm hung khí đứng giữa sân hò hét.

Sự việc được báo cáo với cơ quan chức năng. Sau hơn 1 giờ, Hòa bị khống chế, bắt giữ. Được biết, Hòa bình thường làm nghề lái xe, mới về nhà thời gian gần đây.

Đại diện UBND xã Hải Thượng xác nhận Lê Văn Hòa có biểu hiện tâm thần, thỉnh thoảng lên cơn nhưng vì điều kiện khó khăn, gia đình chưa thể đưa Hòa đi bệnh viện khám và chữa trị.

Hiện, đối tượng Hòa đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm