Ngoại binh HA Gia Lai quá kém

(PLO)- Nhà cầm quân Thái Lan của HA Gia Lai đã tạo điều kiện nhiều cho Jeferson Baiano nhưng tiền đạo này không xứng đáng đá trong đội hình xuất phát vì không tạo ra niềm tin với đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vấn đề của đội bóng phố núi là các chân sút ngoại quá kém, còn tiền đạo nội chưa có duyên.

Nhóm cầu thủ nòng cốt của HA Gia Lai mệt mỏi khi các ngoại binh quá kém. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhóm cầu thủ nòng cốt của HA Gia Lai mệt mỏi khi các ngoại binh quá kém.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Có quá ít phương án cho Zico Thái tổ chức hàng tấn công ngoài Brandao phụ họa cùng Công Phượng và Văn Toàn, hay tuyến giữa có thể trông chờ Minh Vương với những pha ra chân bất ngờ mang về bàn thắng cho HA Gia Lai.

Vấn đề khác là những cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia của đội bóng phố núi có đảm bảo thể lực tốt cho cuộc tái đấu này. Mục tiêu có điểm có vẻ... mong manh cho cuộc đòi nợ của thầy trò HLV Kiatisak với nỗi lo những trụ cột của HA Gia Lai mất sức nhiều khi phải gánh luôn phần việc của ngoại binh, đặc biệt là các tiền đạo.

Có thể thấy Văn Toàn chạy rất nhiều với nỗ lực tả xung hữu đột dọn cỗ cho đồng đội, nhất là Brandao và Baiano nhưng họ thể hiện quá kém. Cả hai bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đáng tiếc và nếu không có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhiều khả năng họ phải ra đi để nhường lại cho các ngoại binh khác chất lượng hơn.

Trong khi đó, JHM nghỉ ngơi hai ngày cùng nền tảng thể lực tốt, hầu như không tác động theo chiều hướng xấu đối với các cầu thủ, còn đội chủ sân Thống Nhất thì có dấu hiệu mệt mỏi.

Có lẽ con tim giới hâm mộ luôn mách bảo HA Gia Lai sẽ có điểm nhưng lý trí vẫn nghĩ đội bóng phố núi lại thua một bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm