Ngoại thành Hải Phòng bị ô nhiễm bởi hoạt động thu gom phế liệu

(PLO)- Hai cơ sở thu gom phế liệu ở xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, ngoại thành Hải Phòng đang gây nhiễm môi trường, cản trở giao thông.

Nhiều người dân xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng phản ánh với PLO về tình trạng ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông do hoạt động thu gom, tập kết, buôn bán phế liệu trên địa bàn. Địa chỉ trách nhiệm, theo người dân là hai cơ sở phế liệu DL và LT.

o-nhiem-moi-truong-tien-thanh1.jpg
Hai hộ kinh doanh phế liệu gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông ở xã Tiên Thanh. Ảnh: ANH VŨ

Vào mùa mưa, nhiều phế liệu, trong đó có lông gia cầm bị ngấm nước bốc mùi hôi thối. Dứt mưa, hai hộ này lại bày tất cả ra vỉa hè, lòng đường để phơi, hong khiến mùi hôi càng khó chịu, đến mức các gia đình gần đó phải đóng cửa kín mít... không dám đón gió trời.

Một người dân thôn Kim Đới cho biết hàng ngày đều đi qua khu vực này cho biết ngoài ô nhiễm môi trường, việc phơi hong phế liệu ra lòng đường còn gây cản trở giao thông trên trục đường chính, ngay gần trụ sở UBND xã Tiên Thanh, nơi mật độ phương tiện qua lại lớn.

o-nhiem-moi-truong-tien-thanh2.jpg
Việc phơi phế liệu, lông gà, lông vịt của cơ sở tràn ra đường, gây bốc mùi, cản trở giao thông. Ảnh: ANH VŨ

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Văn San, Chủ tịch UBND xã Tiên Thanh cho biết, hai hộ thu gom phế liệu này đã hoạt động từ nhiều năm nay, và đúng là những lần họ phơi, hong phế liệu ra lòng, lề đường thì ít đã gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như việc đi lại của bà con. Tuy nhiên, ông San cho biết chưa nhận được phản ánh trực tiếp của người dân.

"Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở hai cơ sở kinh doanh trên, yêu cầu các hộ không tập kết phế liệu trên vỉa hè cũng như ra lòng đường, dọn dẹp đồ phế liệu gọn gàng cũng như dừng việc phơi lông gà, lông vịt, gây ô nhiễm, cản trở giao thông, mất mỹ quan khu vực đường trục xã.

Sau khi nhắc nhở, nếu còn tiếp diễn tình trạng này, chính quyền địa phương sẽ lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật’ – đại diện UBND xã Tiên Thanh cho biết.

Bà L., chủ cơ sở thu gom phế liệu Dương L. cho biết trong thời gian qua, đúng là có thời điểm cơ sở để phế liệu không gọn gàng, tràn ra đường. Bà L. nói sẽ rút kinh nghiệm trong việc này để tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như dừng việc phơi lông gà, lông vịt ra đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm