Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Trung-Nhật-Hàn

Hãng tin Kyodo ngày 4-3 đưa tin, chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới ba nước Đông Bắc Á nhằm làm ổn định lại mối quan hệ Trung - Mỹ sau những sóng gió trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra, chuyến thăm còn giải quyết tình trạng căng thẳng vì Triều Tiên sau nghi án sát hại ông Kim Jong-nam..

Đáp lại thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi chưa có chuyến thăm nào để công bố vào lúc này”. Bộ Ngoại giao Trung, Nhật, Hàn đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp nhau tại Washington D.C ngày 28-2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin bộ ngoại giao cho biết dự kiến ông Tillerson sẽ có mặt ở Nhật Bản vào ngày 17 và 18-3 để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida. Ông Tillerson và ông Kishida sẽ thảo luận kế hoạch chuyến thăm Nhật Bản của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng theo Kyodo, ở Trung Quốc, ông Tillerson sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và có thể gặp cả Chủ tịch Tập Cận Bình. Nội dung cuộc họp có thể bao gồm việc lên kế hoạch cho ông Tập sang Mỹ gặp ông Trump, sớm nhất là vào tháng 4. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Nhà Trắng.

Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Tillerson và ông Vương đã có buổi điện đàm, trong đó cả hai cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngoài ra, trong cùng tháng, ông Tillerson cũng đã thúc giục Trung Quốc có hành động để kiềm chế hành vi gây bất ổn khu vực của Triều Tiên sau đợt phóng thử tên lửa gần nhất của nước này.

Cũng theo hãng tin Nhật Bản, khi đến Seoul, ông Tillerson sẽ gặp mặt Bộ trưởng Ngoại giao Yun Byung Se để thảo luận về chương trình vũ khí của Triều Tiên, cũng như vụ sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm