Ngoại trưởng Ukraine: Sẽ cân nhắc gặp nếu ông Lavrov mở lời

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba nói rằng phía Kiev sẽ cân nhắc nếu người đồng cấp Nga mở lời muốn gặp mặt, tuy nhiên viễn cảnh đó đã không xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Phnom Penh Post, sáng 12-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)-Nga và hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Trong cuộc họp báo ngày 12-11 tại Phnom Penh, một ngày sau khi ký Văn kiện gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) với ASEAN, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dymtro Kuleba nói rằng phía Kiev sẽ cân nhắc nếu ông Lavrov mở lời muốn gặp. Tuy nhiên, ông Kuleba cho biết phía Nga không đưa ra bất kỳ đề nghị nào như vậy.

Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba (trái) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AKP

Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba (trái) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AKP

“Ông Lavrov không đề nghị một cuộc gặp như thường lệ trong ngoại giao. Nếu ông ấy mở lời, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng dựa trên tất cả các khía cạnh và thực tế của tình hình hiện tại” - ông Kuleba nói.

Ông Kuleba kêu gọi Nga tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến xuất khẩu lương thực và ngũ cốc Ukraine để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Nhà ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi Nga cho phép xuất khẩu tự do ngũ cốc, dầu hướng dương và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine ra thị trường toàn cầu, để giữ giá cả nằm trong tầm kiểm soát và cứu hàng triệu người khỏi nạn đói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm