Ngoại trưởng Ý kêu gọi Liên minh châu Âu lập quân đội chung

(PLO)- Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đề xuất thành lập một quân đội liên hợp chung của Liên minh châu Âu để gìn giữ hòa bình trên thế giới và có một chính sách đối ngoại hiệu quả hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ La Stampa (Ý) hôm 7-1, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đề xuất Liên minh châu Âu (EU) nên thành lập quân đội liên hợp để có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa xung đột.

“Nếu chúng ta muốn trở thành những người gìn giữ hòa bình trên thế giới, chúng ta cần có quân đội châu Âu. Đây là điều kiện tiên quyết cơ bản để có thể có một chính sách đối ngoại hiệu quả của châu Âu” - ông Tajani nói.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani. Ảnh: REUTERS

“Trong một thế giới với những người chơi hùng mạnh Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và với các cuộc khủng hoảng từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, công dân Ý, Đức, Pháp hoặc Slovenia chỉ có thể được bảo vệ bởi một thứ đã tồn tại, đó là EU” - Ngoại trưởng Ý nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Tajani cũng đề xuất EU nên hợp lý hóa sự lãnh đạo của mình và có một chủ tịch duy nhất thay vì cơ cấu hiện tại gồm một chủ tịch Hội đồng châu Âu và một chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Tajani cho hay hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu về quốc phòng là ưu tiên hàng đầu của đảng Forza Italia do ông lãnh đạo.

Ông Tajani lên làm lãnh đạo đảng Forza Italia sau khi cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời vào năm ngoái.

Theo hãng tin Reuters, hợp tác quốc phòng được đề cao trong chương trình nghị sự chính trị châu Âu kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, các nỗ lực gần đây tập trung nhiều vào việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với việc Phần Lan - quốc gia EU đã gia nhập liên minh vào năm ngoái - và Thụy Điển cũng đang trên đường trở thành thành viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm