Ngổn ngang công trình đê bao ngăn lũ ở Đắk Lắk

(PLO)- Công trình đê bao ngăn lũ ở Đắk Lắk vẫn ngổn ngang dù hai tháng nữa phải hoàn thành và mùa mưa lũ đang đến. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận tiến độ dự án dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana đoạn qua huyện Lắk rất chậm. Tình trạng này ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án là ngăn lũ tiểu mãn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, UBND huyện Lắk đang kiến nghị chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Đê bao.jpg
Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: NT

Công trình ngổn ngang khi mưa lũ đang đến

Theo lãnh đạo UBND huyện Lắk và ghi nhận của PV, công trình đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục đang thi công dang dở. Hai bên bờ thân đê được bao bởi những lớp xi măng xong đang có dấu hiệu hư hỏng nặng. Phần sắt lô nhô giữa trời, bị hoen gỉ... Trong khi đó, mùa mưa lũ đang đến, nguy cơ vẫn ngập lũ như các năm trước.

"Chính quyền địa phương đang rất lo lắng vì mùa mưa lũ đã đến nhưng công trình đê bao ngăn lũ vẫn đang thi công ngổn ngang. Nếu công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ ngăn được lũ cho khu vực này, góp phần giảm thiểu thiệt hại"- vị lãnh đạo huyện Lắk chia sẻ.

Người dân địa phương rất mong muốn công trình sớm hoàn thành để ngăn lũ, giúp bảo vệ tài sản, mùa màng. "Nhà tôi có bốn sào ruộng trồng lúa. Năm nào mưa lớn cũng bị ngập. Tôi mong dự án đê bao sớm hoàn thành để giúp người dân chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt, bảo vệ mùa màng" - bà NTN (ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk) nói.

du-an-de-bao-ngan-lu-o-dak-lak-ngon-ngang-truoc-ngay-hoan-thanh,.jpg
Một vị trí của công trình đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana. Ảnh: NT

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh ĐắK Lắk, công trình đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana có tổng chiều dài 15 km, đi qua ba xã của huyện Lắk gồm Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, trong đó 130 tỉ đồng ngân sách Trung ương, còn lại của địa phương; do BQLDA tỉnh ĐắK Lắk làm chủ đầu tư.

Đây là công trình chống hạn cấp bách thuộc chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; tạo động lực phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Công trình khởi công hồi tháng 10-2020, theo kế hoạch phải hoàn thành vào cuối tháng 12-2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết năm 2023 nhưng công trình vẫn ngổn ngang và chưa biết khi nào hoàn thành.

Vướng mặt bằng, thiếu đất đắp

Theo lãnh đạo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, dự án trên đang được điều chỉnh lại, để gia cố lại những vùng đất xung yếu trước đây chưa làm, chưa có trong thiết kế. “Mục đích điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho đê. Ngoài vướng giải phóng mặt bằng, dự án này còn thiếu khối lượng đất đắp rất lớn”- vị lãnh đạo BQLDA nói.

Đê bao.jpg
Một vị trí thi công dở dang của công trình đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana. Ảnh: NT

Cũng theo BQLDA tỉnh Đắk Lắk, đến nay cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án thu hồi đất đạt 86% kế hoạch, đã chi trả hơn 18 tỉ đồng cho 143 hộ bị ảnh hưởng.

Mặt khác, khi lập dự án không tính toán chi phí giải phóng mặt bằng cho ba đường dây cấp điện. Điều này dẫn đến kéo dài thời gian do vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước để thi công.

Tại tuyến đê bao qua địa bàn xã Buôn Tría chỉ mới bàn giao mặt bằng 1,7/4,8 km, tương đương đạt 35%. Trong 1,7 km đã bàn giao có sáu hộ dân trước đây đã tự làm đường đất phục vụ sản xuất. Do đó, khi thực hiện dự án chưa được đền bù, các hộ dân cản trở, không cho thi công.

du-an-de-bao-ngan-lu-o-dak-lak-ngon-ngang-truoc-ngay-hoan-thanh..jpg
Sắt hoen gỉ do phơi nắng mưa. Ảnh: NT

Còn đoạn qua địa bàn xã Buôn Triết, còn còn 0,5 km cuối tuyến đê chưa được giải phóng mặt bằng.

Vẫn theo chủ đầu tư, đến nay dự án này vẫn chưa tháo gỡ được các “nút thắt” về mặt bằng, đất đắp công trình, thủ tục điều chỉnh dự án.

Những vướng mắc trên khiến công trình chỉ thi công cầm chừng, chủ yếu để hoàn ứng theo hợp đồng; có nguy cơ không giải ngân hết vốn còn lại đã bố trí và không thể hoàn thành dự án trong năm 2023.

Hàng chục tỉ đồng đang nằm trong tài khoản doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị BQLDA tỉnh Đắk Lắk đôn đốc xử lý số dư tạm ứng, tạm ứng quá hạn đối với các công trình, trong đó có dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana.

Dự án trên hiện có gần 36,5 tỉ đồng tạm ứng quá hạn. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn dư tạm ứng quá hạn 15,2 tỉ đồng (ứng từ năm 2019); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngũ Hành Sơn hơn 9,8 tỉ đồng; và Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đức Nguyên hơn 7,3 tỉ đồng (đều ứng từ năm 2020).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm