Ngủ trưa là thói quen không thể thiếu được đối với nhiều người lớn trong chúng ta mặc dù nhu cầu này không thực sự cần thiết đối với trẻ em.
Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2008 ở Mỹ chỉ ra rằng cứ 460 trong số 1.000 người được hỏi đã ngủ trưa ít nhất hai lần trong tháng trước đó.
Có nhiều lý do khiến chúng ta khó mà từ chối một giấc ngủ trưa. Một số người vì thiếu ngủ đêm hôm trước nên tranh thủ ngủ bù vào buổi trưa. Những người làm việc ca đêm đương nhiên phải ngủ bù vào ban ngày. Hay đơn giản đó là một sở thích dù là ở bất kỳ lứa tuổi cũng như bất kỳ nền văn hóa nào.
Ngủ trưa có thể giúp tinh thần tỉnh táo, minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn
Bằng trực giác hay cảm giác, nhiều người trong chúng ta tin rằng ngủ trưa sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn, làm việc tốt hơn vào buổi chiều.
Quả thực các nghiên cứu cũng chỉ ra ngủ trưa giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường khả năng phản ứng với các tình huống cũng như tăng hiệu suất làm việc, nhất là các công việc đòi hỏi khả năng tư duy logic, khả năng tập trung và ghi nhớ cao.
Ngủ sao cho đúng cách
Tuy nhiên, không phải cứ ngủ trưa là tốt. Chúng ta cần phải biết ngủ như thế nào và trong bao lâu là hợp lý. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng một giấc ngủ ngắn 20 phút hoặc thậm chí là chỉ 10 phút thôi nếu bạn không có thời gian sẽ giúp tâm trạng thoải mái, tinh thần vui tươi cũng như tăng cường hiệu suất làm việc.
Ngược lại, nếu ngủ trưa kéo dài một giờ hoặc nhiều hơn sẽ gây phản tác dụng tạo cảm giác mệt mỏi, uể oải cũng như làm giảm chất lượng của giấc ngủ ban đêm.
Thời gian tốt nhất để bạn có thể tranh thủ chợp mắt là 2-4 giờ chiều. Lúc này là lúc chúng ta thường cảm thấy buồn ngủ nhất. Đồng hồ sinh học tự nhiên của chúng ra hoạt động hiệu quả minh mẫn hơn sau khi có một giấc ngủ ngắn.
Tuy nhiên, phải lưu ý rằng một giấc ngủ ngắn sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho bạn nếu bạn là người không có thói quen này.
Một nghiên cứu đã cho thấy giấc ngủ trưa chỉ thực sự mang lại lợi ích tốt nhất với những người có thói quen này. Họ cảm giác dễ chịu, tinh thần thoải mái, hiệu suất làm việc cũng tốt hơn hẳn những người lâu lâu mới chợp mắt một lần.
Một giấc ngủ ngắn 20 phút chính là bí quyết để bạn luôn sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng cần tránh ngủ trưa nếu bạn hay bị mất ngủ về đêm.
(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cắt ngắn lịch trình công du Saudi Arabia vì vụ tấn công khủng bố nhằm vào du khách ở vùng Kashmir làm gần 30 người chết và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng sẽ sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố.
(PLO)- Tiệc tại nhà là tổ chức sự kiện tại không gian gia đình để đón tiếp khách mời trong không khí riêng tư, ấm cúng. Đặt nấu tiệc tại nhà, nấu đám cưới trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vì giá dịch vụ hiện nay khá rẻ
(PLO)- Việc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM để hình thành siêu đô thị đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có. Không gian đô thị được mở rộng sẽ tạo cú hích mạnh cho thị trường bất động sản TP.HCM.
(PLO)- Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm đã thu giữ trong vụ án liên quan đến đường dây sản xuất sữa giả, trong đó có 12 sản phẩm là hàng giả.
(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan quyết liệt hơn nữa để sớm hoàn thành, đưa đưa cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng.
(PLO)- Nắng nóng mùa hè làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tuân thủ 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn là cách bảo vệ sức khỏe cho bạn và cộng đồng.
(PLO)- Bộ Y tế đề nghị các sàn thương mại điện tử có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn hành vi mua bán thuốc online, bao gồm cả thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
(PLO)- Gần 1.000 trẻ em nghèo ở huyện Mộc Hóa (Long An) được khám tim miễn phí để phát hiện dị tật bẩm sinh và nhận quà, học bổng từ chương trình nhân ái.
(PLO)- Các bệnh viện cần rà soát, đối chiếu danh mục thuốc được sử dụng với các thuốc giả đã được điều tra, phát hiện, có biện pháp xử lý theo quy định.