Ngược đãi thú cưng, Zouma mất bộn tiền và 180 giờ lao động

(PLO)- Phương Đông tồn tại câu chuyện đánh mèo sẽ mang lại xui rủi. Và nó ứng nghiệm với trường hợp của anh em Zouma và hai con mèo đực thuộc giống quý hiếm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai anh em Kurt Zouma, 27 tuổi chơi cho West Ham và Yoan Zouma, 24 tuổi chơi cho một CLB hạng thấp ở Anh nghịch dại và trả giá cực nặng.

Hậu vệ West Ham- Kurt Zouma đến tòa Thames. Ảnh: Getty

Hậu vệ West Ham- Kurt Zouma đến tòa Thames. Ảnh: Getty

Ông anh Kurt Zouma nuôi hai con mèo đực quý hiếm giống mèo Bengal và nuôi nhốt năm năm nay, nhưng chuyện sẽ chẳng ai biết nếu cách ngược đãi động vật kiểu này được giữ kín. Thế rồi, trong một lần bực bội, hậu vệ của West Ham đã nắm con mèo quăng mạnh bay ngang qua khu nhà bếp, tiếp sau đó là Kurt Zouma ném vào đầu các chú mèo tội nghiệp những chiếc giày cùng lời đe dọa “tao sẽ giết bọn mày!”.

Kurt Zouma mất rất nhiều từ hành động vô nhân tính của mình, đánh mèo là xui rồi. Ảnh: Getty

Kurt Zouma mất rất nhiều từ hành động vô nhân tính của mình, đánh mèo là xui rồi. Ảnh: Getty

Đã vậy cậu em 24 tuổi Yoan Zouma lại...khờ khạo quay toàn bộ clip này rồi đưa lên trang xã hội snapchat. Và thế là chuyện xui rủi đến với nhà Zouma.

Chuyện xảy ra hồi tháng 1 vừa qua, nhưng Tòa án quận Thames, phía Đông London vừa mở phiên tòa xử lý hai anh em nhà Zouma chuyện ngược đãi thú cưng.

Ngược đãi thú cưng, Zouma mất bộn tiền và 180 giờ lao động ảnh 3

Cậu em trai Yoan Zouma cũng nghịch dại khi đưa clip ngược đãi thú cưng của ông anh lên mạng khiến cả hai anh em bị vạ cực nặng. Ảnh: Getty

Phương Đông có tồn tại câu chuyện, ngược đãi với mèo sẽ mang đến sự xui rủi...và trong trường hợp này có cũng ứng nghiệm với phương Tây vốn không mê tín những điều mang tính dị đoan, nhưng nó lại dính vào pháp luật, ngược đãi động vật, ngược đãi thú cưng.

Tòa Thames tuyên phạt ông anh Kurt Zouma 180 giờ lao động công ích còn ông em Yoan 140 giờ lao động công ích. Zouma phải thanh toán phí tòa 9.000 bảng Anh.

Một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm đứng trước tòa quận Thames. Ảnh: Getty

Một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm đứng trước tòa quận Thames. Ảnh: Getty

Nhưng đánh mèo còn xui rủi hơn thế nữa, khi Kurt Zouma đã bị nhà tài trợ Adidas không chỉ hủy hợp đồng mà còn bị nhãn hàng này phạt 250.000 bảng vì tội ngược đãi động vật.

Cùng với những thiệt hại vật chất, mất uy tín, không được gọi vào đội tuyển Pháp, Kurt Zouma còn phải tốn 180 giờ lao động công ích và bị các thẩm phán, luật sư của phiên tòa “dạy” cho những bài học về cách cư xử với thú cưng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm