NGUYÊN NHÂN GIÁ THUỐC CAO BẤT HỢP LÝ - BÀI 3:

Người bệnh phải tự biết cứu mình!

Bác sĩ phải tư vấn đầy đủ, kỹ lưỡng các phương án, phác đồ điều trị cho bệnh nhân và thân nhân của họ, giúp họ có sự lựa chọn hiệu quả và phù hợp nhất.

Trong hai bài trước, Pháp Luật TP.HCM đã nêu một số nguyên nhân làm giá thuốc tăng cao và các chuyên gia ngành dược đã đưa ra một số giải pháp cần thiết để lập lại trật tự thị trường thuốc.

Tuy nhiên, trong khi chờ ngành y tế có biện pháp thì người dân hãy tự biết cứu mình, lựa chọn những loại thuốc rẻ, chất lượng, hợp túi tiền và hoàn cảnh, đương nhiên điều này cần có sự tư vấn và chia sẻ từ đội ngũ bác sĩ, dược sĩ.

Ưu tiên dùng thuốc Việt

Theo báo cáo của ngành y tế, 10 năm trước, mỗi người dân tiêu xài bình quân 0,5 đôla thuốc/người/năm, bây giờ là 7 đôla/người/năm. Điều đó không hoàn toàn tương quan với việc họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà một phần do giá thuốc tăng cao hơn.

Theo dược sĩ Phạm Thanh Vân - nguyên Tổng Thư ký Hội Dược học TP.HCM, cần kêu gọi người dân sử dụng thuốc trong nước sản xuất. Hội cần tập họp anh em dược sĩ và đưa ra phân tích chất lượng các loại thuốc có cùng chức năng. Thí dụ, Decongen, Panadol (thuốc giá cao do nước ngoài bán) và Cetamol (do Việt Nam sản xuất giả rẻ) đều có phẩm chất như nhau. Từ đó Hiệp hội Dược sĩ có thể khuyến cáo các nhà thuốc trong nước nên bán Cetamol cho người dân để ủng hộ hàng trong nước và tránh cho người dân tiêu phí đồng tiền vô ích. Theo ông, vấn đề này còn liên quan đến thuế và lợi tức của người bán. Do đó, nhà nước cần có chính sách với những nhà thuốc bán thuốc nội, lợi nhuận thấp.

Dược sĩ Vân kể: Những hệ thống phân phối thuốc tại Pháp đều không bán thuốc Becozyme (thuốc bổ sung vitamin nhóm B) của Đức. Người ta trả lời: Nước Pháp có BecomcomeplexC thì không lý do gì nhập hàng nước ngoài để bán cho dân trong nước!

Người bệnh phải tự biết cứu mình! ảnh 1

Mọi người cần lựa chọn phương án điều trị phù hợp với bệnh trạng và hoàn cảnh của mình. Trong ảnh: Thân nhân bệnh nhân đang đếm tiền mua thuốc. Ảnh: DUY TÍNH

Dược sĩ Vân cho rằng có thể cho công ty nước ngoài độc quyền khi nước nhà không sản xuất được nhưng cần phải có điều kiện để kìm giá thuốc trước khi xét cấp visa, đảm bảo thuốc phải rẻ mà chất lượng. Hoặc cũng có thể cho độc quyền nhưng khi cấp visa có thể cấp cho hai hệ thống phân phối khác để có sự cạnh tranh.

Thế nhưng một lãnh đạo công ty dược phẩm tương đối lớn trong nước nói chua chát: Khi được nhập song song với hãng dược nước ngoài, thuốc về không thể đấu thầu vào bệnh viện được. Lý do là người ta đòi điều kiện này điều kiện nọ và cho rằng không hợp lệ. Lúc đó chỉ còn nước mang ra bán lẻ với giá rẻ nhưng dù sao người dân cũng được hưởng lợi.

Thuốc đắt tiền không hẳn là tốt

Theo một bác sĩ điều trị ung thư, với bệnh ung thư giai đoạn cuối, thuốc hoặc các phương pháp điều trị chỉ có thể duy trì thêm thời gian ngắn và hoàn toàn không thể trị được do di căn quá nhiều. Đôi khi bác sĩ phải điều trị vì tâm lý người bệnh và thân nhân của họ.

Bằng chứng là trước đây Pháp có ra một loại thuốc trị ung thư gan Preortan với giá cao nhưng sau nhiều năm bán (thịnh hành ở Việt Nam từ năm 1980 về trước), người ta xét nghiệm lại và kết quả cho thấy thuốc hoàn toàn không có tác dụng nên phải rút khỏi thị trường. Trong khi đó, đã có hàng ngàn người tiêm loại thuốc này thì không được đền bù đồng nào. “Người nhà tôi đã dùng loại thuốc này biết bao nhiêu năm, tốn rất nhiều tiền nhưng cuối cùng trúng thuốc dỏm” - dược sĩ Vân kể thêm.

Theo các bác sĩ, người bị ung thư gan giai đoạn cuối không thể mổ hoặc sử dụng các phương pháp điều trị khác được thì hiện nay có loại thuốc để điều trị nhưng mỗi tháng phải tốn hàng chục triệu đồng mà nếu uống cũng chỉ sống thêm được một thời gian ngắn. Đây là một tiến bộ của y học, tuy nhiên sử dụng số tiền quá lớn cho một vài tháng là một điều hết sức cân nhắc, cần tư vấn kỹ cho bệnh nhân và thân nhân của họ.

Mặt khác, nếu sử dụng các phương pháp hoặc thuốc điều trị không quá đắt nhưng chưa được kiểm chứng về hiệu quả và người bệnh tốn tiền mua thuốc vô bổ cũng như chi phí đi lại tốn kém, khi đó tưởng là rẻ nhưng mà không rẻ.

Hiện nay, đối với phần lớn người bệnh ung thư giai đoạn cuối thì phương pháp điều trị giảm nhẹ là một phương pháp điều trị được chọn lựa giúp bệnh nhân giảm triệu chứng, tăng chất lượng cuộc sống với chi phí không quá đắt mặc dù thời gian cuộc sống có thể không kéo dài hơn.

Do đó, người bác sĩ trị bệnh gì đi chăng nữa cũng phải đưa ra và tư vấn đầy đủ, kỹ lưỡng các phương án, phác đồ điều trị cho bệnh nhân và thân nhân của họ, giúp họ có những lựa chọn hiệu quả và phù hợp nhất.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm