Người dân Cần Thơ tránh ngập bị kẹt giữa biển người

(PLO)- Một cơn mưa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cộng thêm triều cường khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ ngập nặng, giao thông hỗn loạn và ùn tắc cục bộ nhiều nơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-10, một cơn mưa nặng hạt xuất hiện kéo dài từ khoảng 14 giờ đến khoảng 16 giờ 30 mới dứt. Mưa vào thời điểm triều cường lên làm cho nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều ngập sâu trong biển nước. Do vào giờ tan học, tan làm nên người dân khá chật vật để di chuyển về nhà.

Theo ghi nhận, các tuyến đường chìm trong biển nước gồm: đường 30-4, Trần Văn Hoài, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Đại Lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ… .

Sau cơn mưa chiều 27-10, đường 30-4 bị ngập nặng nhiều nơi. Ảnh: CHÂU ANH

Sau cơn mưa chiều 27-10, đường 30-4 bị ngập nặng nhiều nơi. Ảnh: CHÂU ANH

Có những đoạn nước hơn nửa bánh xe máy khiến phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Nghiêm trọng nhất là tại ngã tư giao giao giữa đường 30-4 và đường Nguyễn Văn Linh làm giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Do không có người điều phối giao thông nên các phương tiện cố len lỏi, giành đường để di chuyển khiến ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn, kéo dài từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến tận đường Trần Văn Hoài.

Tương tự, trên đường Trần Văn Hoài nước cũng ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy. Lực lượng dân quân tự vệ phường Xuân Khánh đã có mặt trên để điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân qua đoạn đường ngập.

Hơn 17 giờ, do đường 30-4 ngập nặng nên các phương tiện đổ dồn về đường 3-2 để tránh nước ngập làm cho cả một đoạn dài bị ùn tắc nghiêm trọng. Di chuyển từ đường Trần Văn Hoài đến ngã tư Nguyễn Văn Linh phải mất hơn 30 phút. Để thoát chỗ ùn tắc, nhiều người điều khiển phương tiện lên vỉa hè, nhưng do tình trạng vỉa hè nhiều nơi bị lấn chiếm càng làm ùn tắc kéo dài thêm.

Để tránh ngập trên đường 30-4, người dân Cần Thơ chôn chân giữa biển người trên đường 3-2. Ảnh: CHÂU ANH

Để tránh ngập trên đường 30-4, người dân Cần Thơ chôn chân giữa biển người trên đường 3-2. Ảnh: CHÂU ANH

Chị Lê Dương Ngọc Ngân (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) ngán ngẩm nói: “Thấy trên Facebook đưa hình đường 30-4 nước ngập sâu quá, tôi định về đường 3-2 cho đỡ ngập vì tuyến đường này trước giờ ít bị ngập. Không ngờ đến đây đành chôn chân trong biển người như thế này. Bình thường đoạn đường này di chuyển chưa đầy năm phút, nhưng nãy giờ gần 30 phút chưa đi đến đâu, không biết khi nào mới được về đến nhà”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông Nam bộ có khả năng lên cao, sau xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 26-10 đến ngày 27-10 (tức ngày 2 và 3-10 âm lịch). Trong đó, dự báo tại trạm Cần Thơ (trên sông Hậu) sẽ đạt mức từ 2,15-2,20m (cao hơn báo động III từ 0,15-0,20m).

Cạnh đó, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đã và đang phát triển, gây mưa rào kèm dông trên hầu hết các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long...

Một số hình ảnh ghi nhận trong chiều 27-10:

Ngập sâu nhiều nơi làm người dân di chuyển khó khăn.

Ngập sâu nhiều nơi làm người dân di chuyển khó khăn.

Người tham gia giao thông điều khiển phương tiện di chuyển trên làn dành cho xe ô tô để tránh các đoạn ngập.

Người tham gia giao thông điều khiển phương tiện di chuyển trên làn dành cho xe ô tô để tránh các đoạn ngập.

Tình trạng nước ngập đã làm người dân bị xáo trộn cuộc sống rất nhiều.

Tình trạng nước ngập đã làm người dân bị xáo trộn cuộc sống rất nhiều.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường 30-4.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường 30-4.

Mưa và nước ngập vào giờ tan học, tan làm nên người Cần Thơ rất khó khăn để về nhà.

Mưa và nước ngập vào giờ tan học, tan làm nên người Cần Thơ rất khó khăn để về nhà.

Đường Trần Văn Hoài bị ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Đường Trần Văn Hoài bị ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Lực lượng Dân quân tự vệ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều có mặt để hỗ trợ người dân qua đoạn ngập.

Lực lượng Dân quân tự vệ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều có mặt để hỗ trợ người dân qua đoạn ngập.

Để tránh ngập trên đường 30-4, nhiều người di chuyển qua đường 3-2 và lại rơi vào cảnh tắc đường nghiêm trọng.

Để tránh ngập trên đường 30-4, nhiều người di chuyển qua đường 3-2 và lại rơi vào cảnh tắc đường nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm